Đập thủy điện Sông Tranh 2: Việc thấm nước là bất bình thường

GiadinhNet - Liên quan đến tình trạng rò rỉ nước tại bờ đập chính hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), chính quyền địa phương và hàng ngàn người dân vẫn rất lo lắng.

Là người có tâm huyết và cũng vừa có chuyến khảo sát sơ bộ tại hiện trường khi sự cố xảy ra, GS.TS Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Hội Cơ học thủy khí Việt Nam, Tổ trưởng bộ môn cơ sở kỹ thuật thủy lợi khoa xây dựng thủy lợi thủy điện, ĐH Bách khoa Đà Nẵng khẳng định: “Sự thấm nước ở công trình này là dấu hiệu không bình thường, nguyên tắc không cho nước thấm qua đập bê tông do đó người ta làm thấm xuống hành lang, nhưng hiện nay thì như các bạn thấy rồi đó, nước chảy không theo quy trình mong muốn, điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ công trình mà nếu có dư chấn sẽ làm đập toác ra, vỡ đột ngột…”.

Giáo sư Hùng cũng đưa ra giải pháp là thành lập đoàn khảo sát, tiến hành quan trắc, sau đó khoan để xác định thấm mức độ nào, sau đó dùng công nghệ phun xi măng, tương lai cần có giải pháp đề phòng động đất, dư chấn, mưa siêu tần suất… phải có dự báo, để chính quyền và người dân lường trước, bố trí dân cư, xây dựng công trình nhà ở phía hạ lưu hợp lý, tránh thiệt hại lớn.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sau khi làm việc với Ban quản lý dự án thủy điện 3 và đoàn Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã yêu cầu đơn vị chức năng cần sớm khắc phục sự cố; chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu, không nên hoang mang, lo sợ, yên tâm ổn định cuộc sống.

Đức Hoàng
thuctap