Đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được giải phóng

Lâm Đồng đã giải phóng được khối đất đá trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 3 CSGT hy sinh và 1 người dân tử vong.

Tối 31/7, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, khối lượng đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc cơ bản được xử lý, giải phóng. Tuy nhiên, nhiều phương tiện còn bị vùi lấp nên lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: 3/7 người có mặt tại chốt may mắn thoát chết trong tích tắcVụ sạt lở đèo Bảo Lộc: 3/7 người có mặt tại chốt may mắn thoát chết trong tích tắc

GĐXH - Liên quan đến vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), 3 chiến sỹ CSGT thoát nạn gồm anh Tri, anh Hưng và anh Trung. Cả ba đều công tác tại Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi trên đèo Bảo Lộc.

Đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được giải phóng - Ảnh 2.

Máy móc cùng nhân lực được huy động dọn dẹp hiện trường sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc

Sau khi hiện trường được giải phóng hoàn toàn, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ giao Sở GTVT, Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trên đèo Bảo Lộc.

Đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được giải phóng - Ảnh 3.

Ô tô bị vùi trong vụ sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, Lâm Đồng chỉ đạo khẩn, hướng dẫn phân luồng, tuyến giao thông tránh điểm sạt lở đèo Bảo Lộc.

Theo hướng TP.HCM về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại ngã 3 Madagui (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh. Tiếp đó, phương tiện đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) để qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) rồi ra Tỉnh lộ 725, về ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại quốc lộ 20 để tiếp tục hành trình. Hướng Đà Lạt về TP.HCM, các phương tiện cũng sẽ lặp lại lộ trình di chuyển theo chiều ngược lại.

Đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được giải phóng - Ảnh 4.

Hiện trường tan hoang sau sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc