“Đâu đó còn làm ngơ cho buôn lậu”
GiadinhNet - Đây là ý kiến của ông Nguyễn Sỹ Cương (đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) tại phiên họp giải trình về “Thực trạng, giải pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới góp phần ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm” do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức ngày 7/1.
![]() |
|
Đường “tiểu ngạch” bị chặn ở khu vực biên giới Lạng Sơn.
Ảnh: Việt Nguyễn. |
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, đâu đó còn chuyện làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu như vụ buôn lậu hàng ngàn lít dầu DO của Công ty Hoàng Sơn (Thanh Hoá) và vụ buôn lậu hàng ngàn bao thuốc lá tại Quảng Ninh vừa qua, nhất là vụ 230 kg ma tuý lọt qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất... đã đặt ra nhiều câu hỏi với công tác này. “Vậy liệu có tiêu cực của cơ quan quản lý thị trường hay không khi trong báo cáo không nhắc gì đến chuyện này?”, ông Cương đặt câu hỏi cho người đứng đầu Bộ Công Thương.
Trước ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định: “Chắc chắn là vẫn có hiện tượng tiêu cực trong lực lượng quản lý thị trường, tuy nhiên chỉ là số ít”.
Đại biểu Trần Du Lịch (TP HCM) cũng nhìn nhận: “Chúng ta chưa đánh giá hết hậu quả của buôn lậu đang phá hoại nền kinh tế Việt Nam, làm mất niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, báo cáo không đánh giá điều này. Nguyên nhân không nhỏ của vấn đề này là tiêu cực trong chính lực lượng chống buôn lậu”.
Báo cáo của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phần nào chứng minh những lo ngại này: Cả năm 2012 và 2013 cho thấy, đã có hàng chục cán bộ quản lý thị trường sai phạm bị xử lý, hàng ngàn cán bộ, công chức được luân chuyển để hạn chế tiêu cực.
Việt Nguyễn
Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương: “Chúng tôi không có 1 xu trong 1.200 bao tiền lẻ”
Trao đổi với báo chí tại buổi giao ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 7/1, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương đã giải đáp về thông tin “Ngân hàng huyện Mỹ Đức phải vận chuyển 1.200 bao tiền lẻ từ chùa Hương lên Ngân hàng Nhà nước”.
Thượng tọa Thích Minh Hiền cho biết, đó là toàn bộ số tiền người dân khu vực chùa Hương nộp, gửi vào Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức, sau đó chuyển lên Ngân hàng Nhà nước. “Chúng tôi không có 1 xu nào trong đấy”, Thượng tọa Thích Minh Hiền nhấn mạnh.
Liên quan đến việc tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2014, Phó Chủ tịch UBND Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu (Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương) cho hay, giá vé thắng cảnh năm 2014 không thay đổi, giá vé cáp treo tăng 20.000 đồng (từ 120.000 lên 140.000 đồng). Cũng theo ông Hậu, như thường lệ, Lễ khai hội chùa Hương năm 2014 diễn ra vào mùng 6 Tết âm lịch.
Võ Hải
