Đề thi “hại não”: Sở nói không sai và sẽ rút kinh nghiệm

GiadinhNet - Trước những ý kiến trái chiều xung quanh đề Ngữ văn “hại não”, gây nhiều ý kiến tranh luận trên cộng đồng mạng, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết đề thi không sai, nhưng sẽ rút kinh nghiệm để ra đề thi dễ hiểu hơn.

Những ngày qua, đề thi môn Ngữ Văn học kỳ II dành cho khối 12 trên toàn tỉnh của Sở GD&ĐT Gia Lai đã có nhiều tranh cãi. Cụ thể, phần đọc hiểu (2,0 điểm), khi đề thi trích dẫn một đoạn trong bài viết "Thắp mình để sang xuân" của tác giả Đoàn Công Lê Huy được ví như là “hại não” đối với người đọc.

Đoạn trích như sau: "Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa. Nhưng chỉ có con người mới biết nuôi lửa và truyền lửa… Lửa là kết quả của số nhiều. Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa, để rồi từ đó loài người đã cảnh giác thắp nến suốt mùa Giáng sinh để cho không còn em bé bán diêm phải chết vì thiếu lửa. Nước Việt hình chữ “S”, hiện thân của số nhiều… Không có lửa, con rồng chẳng phải là rồng, chỉ là con giun con rắn. Không có lửa, làm gì có “nồng” nàn, “nhiệt” tâm! Làm gì có “sốt” sắng, “nhiệt” tình, đuốc tuệ…”.

Đề thi Ngữ văn của Sở GD&ĐT Gia Lai có trích đoạn được cho là “hại não”. Ảnh: TL
Đề thi Ngữ văn của Sở GD&ĐT Gia Lai có trích đoạn được cho là “hại não”. Ảnh: TL

Đề thi yêu cầu xác định phương thức biểu đạt trong đọan trích, thao tác lập luận, nêu nội dung chính, viết đoạn văn ngắn nói về sự cần thiết “nuôi lửa” ở lứa tuổi học sinh. Đề thi này nhận được sự phản ứng của nhiều học sinh khối 12 cho rằng khó hiểu, ngay lập tức khi được đưa lên mạng xã hội đã nhận nhiều tranh luận của cộng đồng mạng, nhiều người đã ví đề thi làm “hại não” thí sinh.

Liên quan tới đề thi nói trên, bà Trần Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo Sở báo cáo tình hình xem đề thi có sai sót không, đồng thời báo cáo chất lượng bài thi của học sinh có bị ảnh hưởng từ đề này. Sở cũng đã có báo cáo tỉnh ủy về vụ đề thi này. Đến thời điểm này, đã có khoảng 50% số trường trên địa bàn có kết quả thi. Tuy nhiên, chất lượng không có đột biến so với học kỳ I, trong đó có cả môn Ngữ Văn.

Sở GD&ĐT Gia Lai cho rằng, về quy trình ra đề, đã có cả một Hội đồng, gồm những giáo viên có nghiệm, đã tham gia ra đề nhiều năm, được lãnh đạo Sở thẩm định cuối cùng. Được biết, Sở cũng đã có nhắc nhở giáo viên ra đề. Mặc dù đề thi không sai nhưng cũng nên rút kinh nghiệm để ra đề phù hợp hơn.

Cũng theo bà Trần Thị Thu Hà: “Ở phần đọc hiểu, người ra đề được phép đưa một văn bản ngoài sách giáo khoa để học sinh làm bài. Giáo viên ra đề đã chọn đoạn văn bản mà cô thấy hay để đưa vào đề thi. Sở GD&ĐT Gia Lai cũng đã báo cáo Tỉnh ủy Gia Lai, Sở giải trình đề thi không có gì sai sót, chỉ hơi rối một chút gây khó hiểu cho học sinh”.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy