Dễ vô sinh vì “tinh binh” biến màu

Giadinh.net - Khi thấy “tinh binh” bị đổi màu thành đen, xanh hoặc đỏ thường khiến các quý ông tái mặt với nỗi lo thằng nhỏ ốm yếu... Các chuyên gia khuyến cáo, đây là những biểu hiện bất thường ở “thằng nhỏ” cần đến bác sĩ chuyên khoa.

Theo các chuyên gia, “tinh binh” bình thường luôn có màu trắng đục, trơn và sánh. Nếu phát hiện “tinh binh” có máu có thể do vỡ mạch máu ở ống dẫn tinh hoặc túi tinh, tuyến tiền liệt. Đây là hậu quả của chứng viêm mào “túi hạt”, lao mào “túi hạt”, sỏi “túi hạt”, tuyến tiền liệt hoặc ung thư “thằng nhỏ”. Máu trong “tinh binh” sẽ ngăn cản hoạt động của “tinh binh” dễ dẫn đến vô sinh.

Thông thường, lao sinh dục phần lớn do lây nhiễm từ ổ lao khởi phát của hệ tiết niệu. Nếu không phát hiện sớm, các vi khuẩn sẽ ăn sâu vào lớp niêm mạc, gây ra hiện tượng có máu. Máu chảy ít sẽ làm cho tinh dịch có lẫn màu nâu đen như chocolate.
 

Nếu “tinh binh” có màu xanh đậm hoặc vàng xanh, kèm theo “túi hạt” sưng to, đau rồi lan sang vùng bẹn, đó là dấu hiệu của viêm niệu đạo hoặc bệnh lậu. Việc không giữ vệ sinh “thằng nhỏ” tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm niệu đạo. Vi khuẩn lan sâu vào niệu đạo, ống dẫn tinh, gây viêm “túi hạt”, làm sưng to, bong mủ ở “túi hạt” khiến “tinh binh” có màu xanh. Những người bị lậu, viêm niệu đạo thường đi tiểu buốt, “tinh binh” có mùi hôi khó chịu. Nếu để lâu, tình trạng viêm nhiễm sẽ gây teo “hạt lạc” hoặc tắc ống dẫn tinh, dễ dẫn đến vô sinh.

Bên cạnh đó, các bệnh bẩm sinh, túi tinh bị giãn bất thường do tổn thương hoặc do bệnh lao niệu sinh dục cũng khiến “tinh binh” biến màu. Tình trạng ra máu có thể được chữa trị kịp thời sau khi mạch máu vỡ được bít lại. Nếu do các bệnh lý ở vùng sinh dục gây ra, các bác sĩ tìm ra nguyên nhân để điều trị. Với trường hợp “tinh binh” có màu vàng xanh, để xác định rõ bệnh, quý ông cần khám và làm xét nghiệm máu “tinh binh”. Do đó, để bảo vệ mình, tốt nhất khi phát hiện bất thường ở “thằng nhỏ” các Adam không nên ngần ngại đến phòng khám chuyên khoa. 
 
Mạc Phi (tổng hợp)
thanhloan