Đề xuất bỏ án tử hình đối với tội hiếp dâm

Ủy ban Tư pháp và một số đại biểu cho rằng với tội danh hiếp dâm thì hình phạt tù chung thân là đủ nghiêm khắc và vẫn đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.

Hôm qua (15/4), phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp ý kiến về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Một trong những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau là việc bỏ hay giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội danh hiếp dâm.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba, kết quả tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho thấy, đa số không tán thành đề xuất bỏ hình phạt đối với tội danh này. Đây là hành vi dã man, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần, thậm chí gây chết người.

Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp và một số đại biểu cho rằng, hành vi hiếp dâm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người bị hại, song xét về mức độ nguy hiểm của hành vi, khả năng giáo dục cũng như chủ trương giảm bớt hình phạt tử hình trong một số tội danh đã được quy định trong Bộ luật Hình sự, thì hình phạt tù chung thân là đủ nghiêm khắc và vẫn đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh