Đi buôn... người, ngồi tù 10 năm

Sáng 22/6, TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thị Út (SN 1950 - Tây Ninh) và con gái Nguyễn Thị Bích (SN 1983) về tội "mua bán phụ nữ".

> Bắt nhiều "má mì" buôn người ra nước ngoài
> Vụ Hàng chục thiếu nữ bị lừa bán làm "nô lệ tình dục": 49 năm tù cho 6 kẻ buôn người
> Hai mẹ con được giải thoát từ tay bọn buôn người
> Bị bán qua biên giới vì chát với "trai mạng"
> "Giải cứu" em bé bị mang bán
 
Cuối năm 2007, Bích được Châu (là em gái) bảo lãnh sang Singapore để du lịch và tìm "chồng Sing" nhưng không thành. Trong thời gian ở Singapore, Bích quen với Ngô Tiên. Tiên thường đưa các phụ nữ VN sang Singapore làm tiếp viên tại các quán bar, karaoke và bán dâm cho khách. Thấy vậy, Bích thỏa thuận với Tiên sẽ về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang giao cho Tiên.

Bà Út đã tìm được ba cô gái là L.B.T. (SN 1982), H.T.C. (SN 1981), V.T.T. (SN 1977) đều ở Tây Ninh. Ngày 3/5/2008, Bích và Út đưa các cô gái đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, Bích gặp Thắng (em trai Tiên) lấy vé máy bay và một ít tiền rồi chia cho các cô gái. Khi sang đến nơi, Bích buộc ba cô gái mỗi người phải trả 1.700 đô Sing. Tiền thuê nhà, ba cô gái phải trả cho Tiên 12 đô Sing/1 ngày/1 người. Sau ba ngày đi làm tiếp viên, cả ba đều không đủ tiền trả nên bị Tiên ép buộc phải bán dâm cho khách.

H.T.C. đã bỏ trốn, tìm đến công an Singapore nhờ giúp đỡ. Sau đó, cô được đưa về Việt Nam và làm đơn tố cáo Nguyễn Thị Út, Nguyễn Thị Bích.

Tháng 3/2009, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Bích 6 năm tù, Nguyễn Thị Út 4 năm tù. Sau đó, hai bị cáo kháng án, xin giảm nhẹ tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã y án sơ thẩm đối với hai bị cáo.
 
Theo Phụ nữ TP HCM
phuoclong