Đi "giải quyết" nợ nần, trùm giang hồ bị chém chết
GiadinhNet- Chiều 27/4, tại khu vực đập Đà Nẵng giáp ranh giữa hai xã Lại Xuân và Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ khiến “anh cả” Lương Thanh Hải, 42 tuổi, trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên (biệt danh Hải “mán”) tử vong tại chỗ cùng 4 người khác bị thương.
Người dân cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Hải “mán” mua đá của những chủ khai thác đá tại xã Lại Xuân không trả tiền.Chủ nợ nhiều lần đòi nhưng Hải “mán” không trả mà còn đe dọa “xử” chủ nợ...

Chiều tối 27/4, hai đàn em của Hải “mán” là Nguyễn Văn Minh, 32 tuổi, trú huyện Kinh Môn, Hải Dương và Nguyễn Xuân Tuyến 24 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương do bị thương nặng đã phải phẫu thuật.
Ngay sau khi diễn ra vụ việc, Công an huyện Thủy Nguyên đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập lời khai của nhân chứng và bị hại để phục vụ điều tra.
Theo nguồn tin của phóng viên, Hải “mán” sinh ra và lớn nên ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Năm 1997, sau khi cưới vợ (chị Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1976, trú tại xã Cao Nhân), Hải “mán” chuyển về sinh sống tại xã Cao Nhân. Thời gian đầu, Hải làm nghề sửa chữa xe đáp, xe máy sau đó chuyển sang làm nghề buôn bán, kinh doanh khoảng sản... Gần đây, Hải chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, cai thầu đất, đá, vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng.
Hải “mán” là đối tượng cộm cán trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, từng nhiều lần sai đàn em thanh toán các mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn. Trước thời điểm bị chém chết, Hải “mán” cũng từng hẹn huyết chiến với nhóm giang hồ trên địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng. Nhưng vừa “xuất trận”, Hải “Mán” đã vội rút chạy do đối thủ huy động nhiều tay giang hồ có “số má” trên địa bàn nội thành tham gia.
Trước đó, năm 2012, Hải “mán” đã từng bị một nhóm đối tượng kéo đến nhà, dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhà, xe ô tô để “cảnh cáo”...
Được biết, Hiện tại, cơ quan CSĐT công an huyện Thủy Nguyên đang tiến hành xác minh, điều tra mở rộng vụ án.
Trung Nguyên-K.Hòa