Đi mát xa, cãi nhau, bị đánh chết

Thấy khách say rượu chửi bới lung tung và không chịu trả tiền, bực mình đám nhân viên bảo vệ của quán tẩm quất lao vào đấm đá “thượng đế” cho đến chết.

Sáng 10/3, TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết người xảy ra tại phố Vọng rạng sáng ngày 1/4/2007. Bốn bị cáo Võ Anh Tuấn, 23 tuổi, ở Yên Sở, quận Hoàng Mai; Cao Anh Khôi, 27 tuổi; Nguyễn Như Quang, đều quê ở Thanh Hóa bị truy tố về tội giết người còn Nguyễn Thị Mai Liễu bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

23h45 ngày 31/3/2007, sau một chầu nhậu túy lúy, anh Phạm Đức Trần Quỳnh, 23 tuổi, ở tổ 56, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, rủ bạn đi tẩm quất ở 283, Phố Vọng nhưng khi đến nơi chỉ có anh Quỳnh vào còn hai người bạn bỏ về.

Vì quá say nên sau khi tẩm quất xong, người thanh niên này buông những câu khiếm nhã và không chịu thanh toán tiền. Thấy thế, Tuấn gọi Khôi, cùng là nhân viên bảo vệ, về giải quyết.  

Liễu, Quang, Tuấn, Khôi tại tòa.

Đúng lúc này, Quang, Phạm Văn Thọ, đều quê ở Thanh Hóa đi tới. Quang vào trong quán, thấy Quỳnh đang lè nhè liền ôm vai lôi Quỳnh ra ngoài và nói: “Anh về đâu để em gọi xe ôm đưa về” nhưng chỉ nhận được những câu chửi bới như:“Chúng mày tưởng tao không có tiền à, thích tao gọi bạn đến”.
 
Bực mình vì thái độ của vị khách, Khôi lao đến đấm đá vào bụng, mặt Quỳnh. Tuấn, Quang cũng lao vào đánh cho tới khi anh Quỳnh ngã vật ra đường. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng nên anh Quỳnh tử vong.

Chứng kiến việc anh Quỳnh bị đánh dã man nhưng Liễu không hề can ngăn mà còn lạnh lùng: “Ôi bọn nó đánh nhau” rồi đóng cửa quán, như không có chuyện gì. Còn Tuấn, Khôi, khi biết tin anh Quỳnh chết vội vã bỏ trốn nhưng sau đó lần lượt đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.

Ngày 10/3, TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử các bị cáo Khôi, Tuấn, Quang về tội “Giết người”, Liễu về tội “Không tố giác tội phạm”. Tại phiên tòa, Quang không khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trước lời khai của các nhân chứng và các chứng cớ mà HĐXX đưa ra, cuối cùng Quang phải cúi đầu nhận tội.

Sau khi xem xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Khôi 14 năm tù, Tuấn 13 năm tù, còn Quang 10 năm tù. Riêng bị cáo Liễu bị tuyên phạt 11 tháng 2 ngày tù (bằng thời gian tạm giam bị cáo) và được trao trả tự do sau phiên xử.

 Theo Báo Đất Việt


phuoclong