Địa điểm game online hoạt động sau 22h: Có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

GiadinhNet - Người chơi cũng sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu chơi các trò chơi điện tử chưa được cấp phép hoặc chưa đăng ký theo quy định...

Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Thông tin Truyền thông trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT, nếu điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nằm trong phạm vi bán kính của các trường tiểu học, THCS, THPT dưới 200m; hoặc hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 - 22h hàng ngày; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng.

Người chơi cũng sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu chơi các trò chơi điện tử chưa được cấp phép hoặc chưa đăng ký theo quy định... Đặc biệt, nếu người chơi lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Hiện dự thảo đang được Bộ Thông tin Truyền thông công bố lấy ý kiến nhân dân.  
 
TS
Quảng Bình: Nêu tên cán bộ vi phạm luật  giao thông lên báo

Tại hội nghị tổng kết công tác ATGT tỉnh Quảng Bình năm 2012, ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh sẽ thông báo rộng rãi tên, địa chỉ của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về ATGT trên các phương tiện thông tin địa chúng trong tỉnh để nâng cáo tính giáo dục, răn đe.

Trong năm 2012, tỉnh Quảng Bình xảy ra 571 vụ tai nạn giao thông; làm chết, bị thương 554 người, thiệt hại tài sản gần 3,3 tỷ đồng.  
 
Vĩnh Quý
thuctap