Điện thoại mẹ con: Cẩn thận với hàng kém chất lượng

Điện thoại mẹ bồng con là một bộ gồm hai phần: một chiếc điện thoại cầm tay và một bộ thu phát sóng có bàn phím hoặc không

Trên thị trường hiện nay điện thoại mẹ con được phân làm hai nhóm hàng: loại cao cấp là Panasonic, Sanyo, Siemens, GE… và loại rẻ tiền là GaoXing, BBKtel, Beetel...với mức giá dao động từ 300.000 – 700.000 (rẻ tiền) và 800.000 đến 3.000.000 đồng (cao cấp). Sự khác biệt lớn của hai loại này là tầm phủ sóng, chất lượng pin, vỏ nhựa bọc điện thoại.
 
Anh Tấn Huy, Q.5 (TP HCM) cho biết: “Cách đây một năm tôi mua một cái điện thoại mẹ con của Trung Quốc ở khu vực đường Hùng Vương với giá rẻ 300.000, dùng được khoảng sáu tháng thì đi từ nhà trước ra sau bếp nghe cứ rẹt rẹt trong điện thoại, nói chuyện phải hét toáng lên mới nghe được. Đi bảo hành về, thì thợ nói lâu ngày bị dơ làm vệ sinh là hết. Nhưng dùng thêm khoảng một tháng sau thì bị tương tự, đặc biệt là pin ngày càng yếu, nói chuyện khoảng 30 phút là báo tút tút cạn pin”.
 

Nên mua điện thoại chính hãng.

 
Chị Ngọc Hân, Q.3 thì gặp trở ngại với sóng cách tường, kính: “Nhà tôi có ngăn một phòng riêng có cách âm bằng kính, mà sử dụng điện thoại không dây giá rẻ là cứ phải chạy từ phòng cách âm ra phòng khách để bắt máy lên nghe, mang tiếng là cầm tay trong nhà mà cứ cách lớp kính là mất sóng!”.
 
Nhưng khó chịu nhất là trường hợp của chị Kiều Nhan, Q.5 hàng xóm của anh Tấn Huy vì thấy anh mua điện thoại rẻ quá nên cũng mua một cái y chang về dùng và xảy ra trường hợp: “Thỉnh thoảng bắt điện thoại nghe, thì có tiếng nói chuyện trong điện thoại nên tưởng bị nghe trộm, câu móc điện thoại lén nên gọi kỹ thuật tổng đài xuống kiểm tra. Lần mò một hồi, anh kỹ thuật mới báo không bị câu lén, tìm hiểu thêm thì phát hiện do dùng chung một mẫu điện thoại với hàng xóm nên tần số phát sóng của điện thoại trùng lắp nhau, nếu nói chuyện gần khu vực phủ sóng giao thoa thì có thể “nghe trộm” được điện thoại”.
 

Dòng điện thoại analog Panasonic lạc hậu, dễ bị nhái trên thị trường.

Điện thoại mẹ con GE 1838
giá 1,2 triệu đồng.
 
Ông Vương Thanh Vinh, Phó giám đốc công ty TID, phụ trách phân phối điện thoại không dây Panasonic cho biết: “Đa số điện thoại mẹ con giá rẻ đều sử dụng cách phát sóng truyền thống là analog nên rất dễ gặp hiện tượng bị cản sóng như kính, nhiễu sóng do thời tiết, hoặc đặt hai bộ phát gần nhau có thể gây hiện tượng trùng lặp sóng tạo nên chuyện nghe trộm điện thoại. Còn với những loại điện thoại cao cấp đã và đang chuyển dần sang công nghệ phát sóng digital có độ ổn định cao hơn, không trùng lắp sóng vì mỗi bộ phát sóng đã định dạng với một máy con riêng biệt. Nếu như tầm hoạt động của máy dùng sóng analog trước đây từ 5 –15m thì với digital tầm hoạt động có thể đạt đến 50m”.
 
Theo Sài Gòn tiếp thị
thuhuyen