Điều trị hiếm muộn cho người vô tinh

Giadinh.net - Hiện nay, y học đã có nhiều phương pháp điều trị hiếm muộn cho những người không có tinh trùng mà không cần xin tinh trùng.

Việt Nam đã có 4 trường hợp có thai sau khi thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) bằng phương pháp ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng) có sử dụng tinh trùng phân lập từ mô tinh hoàn trữ lạnh.

TS.BS Nguyễn Thành Như, Trưởng Khoa Nam học – Bệnh viện Bình Dân TP HCM, cho biết, có khoảng 2% đàn ông bị vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch (vô tinh).

Vô tinh có thể là do ống dẫn tinh bị tắc (vô tinh bế tắc) hoặc do tinh hoàn không sản xuất hay sản xuất rất ít tinh trùng (vô tinh không bế tắc). Trước đây, nói tới vô tinh là tuyệt vọng, bệnh nhân được khuyên đi xin con nuôi hoặc lấy tinh trùng vô danh ở các ngân hàng tinh trùng. Nhưng hiện nay, y học đã có nhiều phương pháp điều trị hiếm muộn cho những người chồng không có tinh trùng. Tinh trùng được mổ lấy ra từ tinh hoàn vì ngay cả khi có kết quả sinh thiết là không có tinh trùng thì vi phẫu thuật vẫn có thể tìm ra một số tinh trùng non trong khoảng 20% - 50% trường hợp. Để tăng khả năng tìm thấy tinh trùng và tăng tỉ lệ tinh trùng tốt trong tinh hoàn, bệnh nhân nên được điều trị nguyên nhân (nếu có), trong thời gian ít nhất 3 - 6 tháng trước khi tiến hành TTTON, như loại bỏ các chất hại sinh tinh, phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh...

TS.BS Nguyễn Thành Như cho rằng, cũng có nhiều trường hợp nam giới vẫn có khả năng sinh tinh nhưng tình trạng vô tinh xảy ra do tinh trùng bị bế tắc. Vị trí tắc có thể là tại các ống xuất (nối từ tinh hoàn tới mào tinh), ống mào tinh, ống dẫn tinh hay ống phóng tinh. Bệnh nhân cũng có thể bị tắc nhiều chỗ cùng lúc; tắc có thể là bẩm sinh hay do viêm nhiễm (nhiễm lao, chlamydia...). Bệnh nhân cần đến các bác sĩ chuyên khoa để được tìm hiểu nguyên nhân và phương pháp điều trị thích hợp, tăng cơ hội có con cho mình.   
 
Mai Việt
thuhuyen