Điều xe cẩu đi ăn trộm cọc thép
Giadinh.net - Ngày 13/7, CQĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố các bị can liên quan đến vụ trộm cắp 27 cọc cừ thép lớn, trị giá gần 1,2 tỷ đồng tại cảng Đình Vũ.
Các đối tượng Phạm Mạnh Hùng, SN 1962 ở 7C, khu tập thể Sắt tráng men, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cùng 6 đối tượng đang bị CQĐT làm rõ các hành vi liên quan tới vụ trộm liều lĩnh trên.
Hùng từng có 8 tiền án, tiền sự nhưng vẫn tiếp tục rắp tâm trộm cắp. Lợi dụng việc chở đò thuê, đưa công nhân từ bến ra công trình xây dựng cảng, Hùng và đồng bọn tìm cách ăn trộm lô cọc cừ dài 21,5m nặng hơn 2 tấn của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư công trình thủy Hải Phòng tập kết tại cầu cảng số 3 (cảng Đình Vũ).
Do không thể vận chuyển cọc cừ nặng tới 2,5 tấn, Hùng thuê thợ hàn đến cắt số cọc trên thành nhiều đoạn. Tiếp đó Hùng thuê xe cẩu đến công trường “gắp” cừ lên ôtô chở đi tiêu thụ. Mỗi cừ thép có giá khoảng 50,6 triệu đồng nhưng Hùng và đồng bọn chỉ bán với giá 8.000 đồng/kg.
Vụ trộm cắp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công công trình cảng Đình Vũ. Điều đặc biệt khiến dư luận quan tâm là tại sao Hùng và 6 bị can khác có thể ngang nhiên dùng xe cẩu, ô tô ăn cắp cừ thép giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt lực lượng bảo vệ hùng hậu tại khu vực công trình này mà không bị phát hiện?
Hương Thảo