Đinh nhôm - đinh nhựa

GiadinhNet - Ở đây chúng tôi không nói đến vật chất để làm ra các chiếc đinh. Cũng không phải nói về tác dụng để cố định đồ vật của chúng.

Đinh nhôm-đinh nhựa bây giờ là công cụ của đinh tặc để bẫy người đi đường, qua mặt cơ quan quản lý nhà nước. Máy hút đinh có nam châm chỉ hút được đinh sắt, nay đinh tặc dùng "vật liệu mới" thì chỉ còn cách nhặt bằng tay mà thôi.
 
Chuyện này được các đoàn viên và người tình nguyện thuộc tổ hút đinh TP HCM phát hiện mấy ngày nay. Máy hút đinh nhằm cứu người đi đường khỏi bàn tay đinh tặc bỗng kém phát huy tác dụng. Quan sát bằng mắt thường, đội tình nguyện lượm được đinh nhựa, đinh nhôm và hàng chục phương tiện đã dính loại đinh này.
 
Hành vi của đinh tặc là cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng người tham gia giao thông, ai cũng biết thế. Nhưng trên khắp các cung đường cả nước, đặc biệt là ở các khu đô thị lớn, các cửa ngõ ngoại ô vào nội thành thì đa số đều có đinh tặc. Những kẻ bất lương còn rải đinh trên đường cao tốc, mà ở đó, chỉ cần dính đinh thì tính mạng người lái xe khó mà được bảo toàn.
 
Nhưng vì sao đinh tặc vẫn hoành hành? Đó là tại chế tài luật pháp chưa nghiêm. Mà đúng là chưa nghiêm thật, có mấy đinh tặc bị xử cho ở tù đâu? Nếu bị phát hiện, thường là bị tịch thu đồ nghề, phạt hành chính, cao hơn là bị tạm giữ ít thời gian rồi cho về. Những kẻ vô lương tâm ấy thấy bị phạt nhẹ, sau đó lại tiếp tục hành nghề và tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng hay người tình nguyện.
 
Kiếm lợi trên sự nguy hiểm của người khác mà chỉ bị xử nhẹ không chỉ có đinh tặc. Trên các cung đường, kẻ xấu còn ăn trộm nắp hố ga, cắt trộm cáp điện chiếu sáng. Tất cả đều tạo ra những cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường. Nạn trộm cắp này không trừ ở đâu, từ các cây cầu mới xây, đến các công trình trọng điểm mới khánh thành như Đại lộ Thăng Long ở Hà Nội.
 
Đã đến lúc không thể coi chế tạo và rải đinh nhôm-đinh nhựa, hay trộm cắp nắp hố ga, cáp điện chiếu sáng là những việc đơn giản được nữa. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà coi thường tính mạng người khác thì sao lại coi là nhỏ được?
 
Lâm Phong
kimvan