Đo đếm cống hiến

GiadinhNet - Hôm nay, Bộ GD&ĐT sẽ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về toán đầu tiên của nước ta cho GS Ngô Bảo Châu.

> GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 
Trước sự kiện này, GS Ngô Bảo Châu đã thẳng thắn mà nói rằng: "Thời kỳ toàn tâm toàn ý dành hết thời gian cống hiến cho khoa học của tôi đã qua.
 
Chặng tiếp theo của tôi sẽ là thời gian cống hiến nhiều hơn cho xã hội, đặc biệt là cho giáo dục để góp phần đào tạo thế hệ trẻ..."
 
Câu nói ấy của ông, cũng đã giải đáp được thắc mắc của không ít người rằng "Giáo sư Châu có cống hiến gì mà lại được vinh danh, được giới thiệu ầm ĩ như thế?". Thậm chí có người còn so sánh ông với nhiều nhà khoa học hàng đầu khác nhưng đang phải chịu... thiệt thòi. Cụ thể hơn nữa, người ta thắc mắc rằng, bổ đề cơ bản mà GS Châu giải được, đưa ông lên đỉnh cao khoa học, nhưng áp dụng vào thực tế thì để làm gì? Có lợi lộc gì? Những thắc mắc ấy không phải là không có cơ sở. Nhưng bây giờ, câu trả lời đã có và rõ ràng lắm.
 
Là công dân trong xã hội, theo sự phân công lao động một cách tự nhiên thì việc ai nấy làm, tất cả đều là lao động và cao quý như nhau. Nhưng ở đâu cũng có người thành công hơn người khác, cống hiến nhiều hơn người khác. Sự thành công ấy khẳng định vị thế, chỗ đứng của mỗi người trong xã hội. Và, sự thành công ấy được đo đếm bằng những sảm phẩm cả trí tuệ và vật chất mà mọi người cùng thấy được. Như thế, nghĩa là cống hiến thì phải đo đếm được.
 
Nhưng rõ ràng, nếu hiểu cống hiến theo nghĩa phải đo đếm được thì cũng quá cực đoan. Cô thợ may làm nên chiếc áo, cái quần; người kỹ sư làm lên chiếc máy; anh công nhân làm nên từng mét đường phẳng phiu; người nông dân trồng được hạt thóc, củ khoai; hay anh nhà văn viết lên cuốn sách...tất cả đều là cống hiến.
 
Bởi thế, không nên so sánh sự cống hiến này với sự cống hiến khác. Là công dân, xin cứ làm hết sức mình, làm thật tốt công việc mình được phân công. Trong lòng tự nhủ "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc hôm nay", như thế là đã đóng góp mang lại lợi ích trước là cho mình, sau mới là cho xã hội.
 
Lâm Phong
kimvan