"Đọ" súng với công an, côn đồ lĩnh hơn 50 năm tù

Giadinh.net - Nhóm côn đồ này đã gây ra hàng loạt vụ thanh trừng theo kiểu xã hội đen, trong đó có vụ chúng đã cả gan đọ súng truy sát 2 chiến sỹ Công an huyện Đông Anh đang làm nhiệm vụ...

Sau khi vụ án đưa ra xét xử lần thứ nhất bị hoãn, ngày 19/6/2008, sau 3 ngày xử nhóm côn đồ gây hàng loạt vụ trọng án trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có màn “đấu súng” với công an trên địa bàn huyện Đông Anh, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt tổng cộng hơn 50 năm tù cho 10 bị cáo.

Nhóm côn đồ này bị truy tố về các tội giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Vụ án đã làm “nóng” dư luận đợt tết Đinh Hợi (2007), Nguyễn Thiệu Quý (SN 1973, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) “đạo diễn” nhóm đàn em ở Đông Anh, Sóc Sơn gây ra hàng loạt vụ thanh trừng theo kiểu xã hội đen, trong đó có vụ nhóm côn đồ này đã cả gan đọ súng truy sát 2 chiến sỹ Công an huyện Đông Anh đang làm nhiệm vụ.

Vụ Quý vác súng truy đuổi địch thủ và nhả đạn vào nhà hàng Hoa Sứ ở Sóc Sơn, vô cớ bắn gây thương tích một lái xe taxi không quen biết đang đứng chờ khách ngoài cổng nhà hàng, gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Vụ đêm giao thừa tết 2007, xuất phát từ “hợp đồng” nhờ giải quyết mâu thuẫn của chủ một quán cà phê hàng xóm với chủ quán cà phê Bảo Oanh, Qúy đã dẫn huynh đệ ùa vào đập phá quán cà phê Bảo Oanh, ở số 7 đường Thanh Niên, chém trọng thương chị Bùi Thị Tuyết Oanh là chủ quán và người anh rể chị Oanh.

Trước đó ngày 26/5, một số bị hại và nhân chứng vắng mặt không lý do nên phiên tòa đã phải hoãn. Vậy nhưng, tại ngày đầu tiên của phiên xử này (sáng 17/6), thành phần dự toà vẫn “khuyết” y như thế.  Sau 3 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Thạch 14 năm tù  giam; Nguyễn Tiến Nam 14 năm 6 tháng tù giam; Đỗ Trung Kiên 11 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Trung 2 năm 9 tháng tù giam; Nguyễn Nam Chiến 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Mạnh Hùng 1 năm tù. 2 bị cáo Đoàn Văn Thùy, Nguyễn Xuân Bình cùng nhận 16 tháng tù. Nguyễn Mạnh Tân, Trần Minh Khương được hưởng án treo. Ngoài ra các bị cáo còn bị buộc phải bồi thường số tiền hơn 30 triệu đồng cho người bị hại.

Sau khi xét xử các bị cáo Thùy, Bình, Hùng được trả tự do ngay sau khi đã đủ thời gian thụ án. Tên cầm đầu băng nhóm côn đồ - Nguyễn Thiệu Quý đang có lệnh truy nã.

            Thu Hoài

kieudiep