Đòi nợ kiểu giang hồ

Vay của Dũng 200 triệu đồng, Thanh đã thế chấp 2 sổ đỏ và trả lãi được 5 lần. Thấy Thanh không có khả năng trả lãi tiếp, Dũng đã đánh, ép Thanh phải viết giấy vay nợ 390 triệu đồng rồi lấy luôn cả xe máy của Thanh đem cầm.

Nguyễn Hoàng Dũng.

Ngày 17/8/2007, anh Cao Văn Thanh (38 tuổi, ngụ khóm 3, TT. Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) vay của Nguyễn Hoàng Dũng (43 tuổi, ngụ 25Đ đường Đinh Công Tráng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 200 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng.
 
Thanh đã đóng lãi cho Dũng được 5 lần với số tiền 115.000.000đ, sau đó không có khả năng đóng lãi. Khi vay nợ, Thanh thế chấp cho Dũng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của Thanh.
 
Ngày 7/3/2008, Thanh đi xe môtô từ Cần Thơ về Vĩnh Long, khi đến bến phà Cần Thơ thì Dũng cùng Đặng Văn Út Bé (tự là Út, 26 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chạy xe môtô đến ép xe của Thanh, Út Bé bắt Thanh lên ngồi sau xe Thanh để Bé chở Thanh về nhà Dũng.
 
Tại đây, Dũng bắt Thanh viết biên nhận là đã nợ Dũng số tiền 390.000.000đ, tiếp đó Dũng và Bé ép buộc Thanh cầm xe lấy 3.000.000đ trả cho Dũng. Dựa vào giấy biên nhận nợ, Dũng liên tục sử dụng các đối tượng giang hồ ép buộc Thanh phải trả nợ.
 
Một thời gian sau thấy biên nhận nợ Thanh viết không có giá trị pháp lý nên Dũng đã soạn sẵn hợp đồng vay nợ cũng đề ngày 7/3/2008 và thuê 7 đối tượng giang hồ đến gây áp lực cho Thanh buộc Thanh phải ký vào hợp đồng vay nợ mà Dũng đã soạn sẵn.
 
Dũng nói Thanh phải trả tiền công cho những tên giang hồ mà Dũng đã thuê đến gây áp lực để Thanh ký vào hợp đồng. Lúc đó trong người Thanh chỉ có 3.500.000đ, Dũng liền lấy 3.000.000đ và đưa cho những đối tượng giang hồ.

Sáng 9/2/2009, Thanh đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ để làm việc, khoảng 11h Thanh ra về, khi vừa ra đến cổng, Dũng và Đặng Văn Út Bé định đánh Thanh nhưng bảo vệ của Viện Kiểm sát can ngăn và báo cho Công an phường An Cư đến đưa Dũng, Thanh về Công an phường lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó cho hai bên viết cam kết và ra về. Nhưng Thanh không dám về vì Dũng đã sử dụng các đối tượng giang hồ đe dọa Thanh buộc phải trả nợ, nếu không trả phải giao xe ôtô BKS 65M-3536 cho Dũng, khi nào có tiền trả nợ thì chuộc xe về. Thanh buộc lòng phải ký vào giấy thỏa thuận giao xe cho Dũng.

Ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Dũng và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn.

Ngày 23/7, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đặng Văn Út Bé và Nguyễn Thị Tha (tự Thủy, 35 tuổi, ngụ Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong