Đổi thay mảnh đất vùng biên

Giadinh.net - Xín Chải có gần 160 hộ với trên 780 khẩu, trong đó 99% số hộ là người dân tộc Dao.

Phụ nữ, đối tượng được ưu tiên tuyên truyền hàng đầu về chăm sóc SKSS (Ảnh: Dương Ngọc).

 
Đầu năm mới, một niềm vui đã đến với những người làm công tác dân số nơi đây khi Xín Chải, huyện Vị Xuyên là 1 trong 9 xã của Hà Giang được Sở Y tế tặng Giấy khen vì có thành tích nhiều năm liền không có hộ sinh con thứ 3. Đây là thành quả đáng ghi nhận sau nhiều năm phấn đấu, thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ ở xã vùng biên này.

Quyết tâm của những người làm dân số

Xín Chải có gần 160 hộ với trên 780 khẩu, trong đó 99% số hộ là người dân tộc Dao. Trước kia, công tác DS - KHHGĐ ở xã gặp rất nhiều khó khăn. Xã chỉ có 3 thôn nhưng diện tích rộng, dân cư sống thưa thớt nên gây nhiều khó khăn cho đội ngũ cán bộ dân số xã, thôn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các Pháp lệnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số. Bên cạnh đó, trình độ dân trí thấp nên nhận thức của bà con về công tác DS – KHHGĐ còn nhiều hạn chế. Do đó, khi được tuyên truyền về DS – KHHGĐ, nhiều người còn coi nhẹ, đôi khi còn e ngại vì coi đó là vấn đề tế nhị, kín đáo…
 

Chiến dịch đã thực sự trở thành ngày hội chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng sâu (Ảnh: H'Lem).

Xác định rõ những khó khăn trên nên mấy năm trở lại đây, chính quyền xã đã kiện toàn lại bộ máy cán bộ thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Ban Dân số xã được thành lập do Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban và có 1 cán bộ dân số chuyên trách, mỗi thôn có 1 cộng tác viên dân số. Riêng thôn Tả Ván, do là “điểm nóng” trong công tác DS-KHHGĐ nên xã quyết định phân bổ 2 cộng tác viên hoạt động. Đội ngũ cán bộ dân số xã được kiện toàn là cơ sở để xã thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra. Hàng tháng, hàng quý, Ban Dân số xã tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đội ngũ cộng tác viên dân số các thôn, bản báo cáo tình hình trên địa bàn mình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn đều được các thành viên trong Ban dân số xã đóng góp ý kiến, nhằm phát huy những mặt mạnh, giải quyết những tồn tại, khó khăn.

Chính nhờ việc duy trì các buổi giao ban định kỳ như thế, nên các nội dung hoạt động trong công tác DS – KHHGĐ ở xã đã được triển khai thuận lợi. Trong công tác tuyên truyền, vận động, đội ngũ cộng tác viên dân số đã tích cực thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, họp thôn mà đội ngũ này còn đến từng nhà để vận động người dân, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của Pháp lệnh Dân số, các chương trình Dân số Quốc gia, từ đó tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để tránh sinh con thứ 3...

Khi KHHGĐ được đưa vào hương ước thôn, bản

Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban dân số xã Xín Chải cho biết: “Xã đã chỉ đạo các thôn, bản ghép việc thực hiện Pháp lệnh Dân số với các hương ước, quy ước của thôn, bản đối với từng hộ gia đình. Đây là tiêu chí để bình xét Gia đình văn hoá, Làng văn hoá. Cùng với đó, xã cũng tổ chức việc thi đua khen thưởng kịp thời đối với những thôn, những hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện công tác DS – KHHGĐ. Với những cá nhân vi phạm, mỗi thôn đều có hình thức xử lý khác nhau, có thôn phạt công lao động, có thôn phạt tiền để đóng góp vào quỹ thôn. Thôn có người vi phạm  bị trừ điểm thi đua hàng năm. Chính nhờ tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng nên đã tạo ra khí thế thi đua giữa các thôn trong xã, các hộ gia đình trong từng thôn”.
 
Ảnh: Xuân Hạt.

Công tác DS – KHHGĐ được thực hiện tốt đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ở Xín Chải phát triển. Xã hiện có gần 100 ha lúa một vụ, người dân trồng bằng giống mới, kết hợp với thâm canh nên đạt năng suất cao, giúp bà con ổn định lương thực. Mặc dù vẫn còn 55 hộ nghèo, nhưng chỉ nghèo theo tiêu chí chứ hộ nào cũng đủ lương thực ăn quanh năm. Đặc biệt, người dân trong xã cũng đã biết khai thác thế mạnh của cây chè và cây thảo quả, với 90 ha chè cho thu hoạch, 75/300 ha thảo quả, cho thu hoạch. Đối với các hộ gia đình đẻ ít con, ngoài việc dành nhiều thời gian hơn cho phát triển kinh tế, còn có nhiều điều kiện để chăm sóc con cái. Từ đó, tỉ lệ trẻ trong độ tuổi được đến trường hàng năm luôn đạt trên 98%, nhiều trẻ còn được đi học cấp 3 ngoài trường nội trú tỉnh, huyện…

Bộ mặt của Xín Chải đã có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Những thay đổi đó đều có phần đóng góp từ việc thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ.
 

Triển khai, thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ, xã Xín Chải đã thu được những thành quả to lớn. Được tuyên truyền, vận động nên người dân đã hiểu rõ ý nghĩa, nâng cao nhận thức về công tác DS-KHHGĐ, từ đó tự nguyện sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác DS – KHHGĐ như đặt vòng tránh thai, sử dụng bao cao su, đình sản… Trong nhiều năm trở lại đây, xã không có gia đình sinh con thứ 3; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2% năm 2005 xuống còn 1% năm 2008.

 
Khánh Toàn
 
 
thuhuyen