Đông đúc, đắt đỏ đến đắng đót
GiadinhNet - Người ta không nói xấu về Sầm Sơn, chỉ là những gì đã diễn ra không thể khiến người ta có thể nghĩ tốt! Đó là điều "đắng đót" nhất!
Đông đúc: Đã đành, đông đúc là chuyện thường tình của các khu du lịch biển vào mùa hè. Khi cái nắng nóng lên đến 38-40 độ C với miền Trung, miền Bắc thì các bãi biển luôn đông là một điều dễ hiểu. Thế nhưng, cái đông đúc của Sầm Sơn (Thanh Hóa) lại khác. Không chỉ bãi biển, con đường ven biển mà các con đường khác trong các khu phố đều ken chặt người đi. Người dân từ Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình đổ vào. Người dân từ TP Thanh Hóa và các huyện miền núi đổ xuống. Rồi lại đến kỳ nghỉ mát định kỳ không thể quá dài, chỉ diễn ra theo kiểu "tranh thủ" của các cơ quan, ban ngành đổ đến. Tất tật tạo nên một Sầm Sơn đông đúc, chen chúc và ngột ngạt, cả ban ngày lẫn ban đêm. Không gian cho việc nghỉ dưỡng dường như đã không còn!
Đắt đỏ: Thói thường, đã đông đúc, thường đắt đỏ. Trăm người bán vạn người mua thì giá trị hàng hóa bao giờ chả được nâng cao lên. Bát cháo ngao nhạt thếch 25.000 đồng, ly cà phê đen đá 30.000 đồng, cốc nước chanh leo 40.000 đồng, quả dừa tươi 30.000 - 40.000 đồng. Các dịch vụ cho thuê chỗ ngồi cũng được thể "lên đời" với giá "chém" 30.000 đồng cho một chiếc ghế hóng mát ở bãi cát trước biển. Còn việc đi lại, nhiều khi không tính bằng cây số mà tính bằng... ngã tư. Cứ một ngã tư được tính với giá 20.000 đồng. Đó là cuộc "tính toán" của một bác tài xe ôm với một sinh viên khi cậu này được chở đến trước một nhà nghỉ ở phố Tô Hiến Thành.
Đắng đót: Đông đúc, đắt đỏ dường như đã là thói thường của nhiều khu du lịch biển ở nước ta mỗi khi hè về. Thế nhưng, việc nâng giá bán đến quá cao như Sầm Sơn có lẽ không nhiều lắm. Đã đành, nghề dịch vụ thì giá cũng dịch vụ song hãy nhìn lại xem: Đường hóng mát không còn mát vì người. Biển để tắm thì khó tắm vì đục ngầu cát đen, sóng lớn. Bãi biển khá rộng, dài để dạo chơi thì lại quá bẩn vì rất nhiều loại rác. Cái đắng đót với khách phương xa là không gian nghỉ dưỡng, là giá cả các loại hàng hóa, là những thứ chèo kéo, ám ảnh ngay cả bữa cơm thường nhật. Còn, cái đắng đót với người "làm" và "quản" du lịch ở đây có lẽ là thương hiệu, là cái tính bền vững của "ngành công nghiệp không khói" nổi tiếng cả thế giới này. Người "quản" đã không "quản" những thứ có thể "quản" thì người "làm" khó có thể nương tay với những việc không nên "làm"!
Người ta không nói xấu về Sầm Sơn, chỉ là những gì đã diễn ra không thể khiến người ta có thể nghĩ tốt! Đó là điều "đắng đót" nhất!
Thường Sơn