“Dự án nước sạch của Chính phủ tại xã Thạch Sơn: Dân khổ vì tiến độ rùa”: Huyện nhận lỗi, dân chưa có nước dùng
Báo GĐ&XH số 52, ra ngày 1/5 có bài phản ánh về tiến độ triển khai xây dựng dự án nước sạch Thạch Sơn và các vùng phụ cận (kinh phí 42 tỷ đồng) diễn ra quá chậm, gây khó khăn cho người dân nơi đây. UBND huyện Lâm Thao vừa có công văn số 578 gửi các cơ quan báo chí giải trình một số nội dung liên quan.
Huyện có lỗi...
Trong công văn gửi báo chí, UBND huyện Lâm Thao cho rằng: “Việc đưa nước sạch đến các hộ dân bị chậm, trách nhiệm chính vẫn là chủ đầu tư (UBND huyện Lâm Thao - PV). Song để hiểu đúng bản chất, UBND huyện Lâm Thao xin được giải trình một số khó khăn, nguyên nhân khiến tiến độ dự án thực hiện chậm so với yêu cầu.
Trước hết, đây là dự án lớn nhất về nước sạch mà cấp huyện được quản lý với số tiền gần 42 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn rộng; phạm vi điều chỉnh của dự án liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Bên cạnh đó, ban quản lý (BQL) dự án của huyện làm công tác kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm về thực hiện dự án cấp nước; trong quá trình thi công, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn...
Đến nay, công trình thi công đã xong, UBND huyện Lâm Thao đang chỉ đạo BQL dự án, các nhà thầu, UBND xã Thạch Sơn tổ chức bàn giao, tiếp nhận, thống nhất giá nước với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ để cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân xã Thạch Sơn. Việc chậm đưa nước sạch về cho nhân dân vùng bị ô nhiễm nước ngầm, không đúng thời gian của dự án là khuyết điểm, UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm”.
![]() |
|
Do tiến độ "rùa" của dự án, người dân hàng ngày phải đi mua nước về dùng. |
Đầu tháng 6/2009, thông tin từ UBND huyện Lâm Thao về việc nước sạch đã về đến xã Thạch Sơn. Thế nhưng, ông Trần Công Giảng - Chủ nhiệm HTX Thạch Sơn cho biết: “Ngày 31/5, hệ thống cung cấp nước sạch cho xã Thạch Sơn được vận hành thử nhưng áp lực bơm quá yếu, nước không thể chảy đến các hộ dân. Khi vận hành thử đã phát hiện 5 điểm gặp sự cố nước đùn lên mặt đường, trong đó có một hố ga ở khu vực đường rẽ khu 3 có hiện tượng nước sủi lên. Do gặp những sự cố trên, việc vận hành phải ngừng lại để xử lý.".
Dân vẫn chịu thiệt
Bà Trần Thị Thắng - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn bức xúc: “Để triển khai dự án, người dân xã Thạch Sơn đã tạo điều kiện cho bên thi công. Tuy nhiên, các điểm thi công lắp đặt đường ống dẫn nước không sát thực tế, gây lãng phí tiền của Nhà nước; nhiều cơ sở hạ tầng của xã bị nhà thầu đập phá, không trả lại hiện trạng gây thiệt hại cho dân”.
Theo ông Tạ Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao: “Khi các nhà thầu đưa ra phương án thiết kế hệ thống nước sạch tại thị trấn Lâm Thao, cán bộ nhân dân chúng tôi đã có nhiều ý kiến đóng góp nhưng họ vẫn không chỉnh sửa nên dẫn đến tình trạng: Khu vực thưa dân (khu nghĩa địa) thì có đường ống chạy qua, chỗ dân cư đông đúc (khu dân cư Lâm Thao) thì lại không có.
Nhiều điểm thi công xong không hoàn trả lại mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu giao thông của nhân dân. Toàn bộ hệ thống nước sạch chưa có đường nhánh đến các hộ gia đình, các hộ gần đường trục, nhiều tuyến chưa có cút chờ. Các điểm hố ga do thiết kế giáp đường bê tông, đổ nắp mỏng nên nhiều vị trí đã bị sập nắp. UBND thị trấn Lâm Thao đã giao cho HTX quản lý và thành lập tổ cấp nước nhưng chưa có hệ thống đường nhánh nên không thực hiện được”.
Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, chỉ đạo xử lý những vấn đề người dân phản ánh.
QT
