Dự báo đến năm 2020: 18% dân số Việt Nam sẽ là người cao tuổi

GiadinhNet - Đây là con số được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế: “Hỗ trợ chăm sóc và phúc lợi xã hội cho người già và người tàn tật” do Hiệp hội Chăm sóc và Phúc lợi Xã hội cho người già và người tàn tật châu Á của Nhật Bản vừa tổ chức tại TP HCM.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê: Tỷ lệ dân số cao tuổi Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn được gọi là “thời kỳ già hóa dân số” sau năm 2017 và trong 2 thập kỷ tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn “dân số già”. Thông tin từ Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam: Đến năm 2050, 30% dân số Việt Nam là người cao tuổi.
 
Ở Việt Nam, hầu hết người cao tuổi đều sống ở nông thôn với 81,2% và 18,8% sống ở thành thị, trong đó, chỉ 16 - 17% người cao tuổi có lương hưu và được trợ cấp rất ít. Đặc biệt, một cuộc điều tra sức khỏe người cao tuổi mới đây cho thấy có tới 95% người già có bệnh tật. Khoảng 55% người mắc bệnh kinh niên mãn tính, đau ốm thường xuyên. Người già có sức khỏe khá và tốt chỉ chiếm 5,7%. Số người có sức khỏe kém là 22,9%.

Mô hình đại gia đình, nhiều thế hệ cùng chung sống đang có xu hướng giảm đi, thay vào đó những gia đình chỉ có 2 vợ chồng già hay gia đình người cao tuổi đơn thân đang tăng lên. Không ít trường hợp người cao tuổi phải chăm sóc người cao tuổi.

Huyền Trang

Tập huấn cho phóng viên, cán bộ truyền thông Dân số khu vực phía Nam

Tại TP HCM, trong hai ngày 28 - 29/8, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức lớp tập huấn định hướng tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2020. 15 cán bộ truyền thông của Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh phía Nam và các phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương viết về lĩnh vực DS-KHHGĐ đã tham dự tập huấn.

50 năm qua, ngành DS-KHHGĐ đã đạt được những thành tựu đáng kể song cũng đứng trước nhiều thách thức. Công tác truyền thông rất quan trọng, là giải pháp cơ bản song song với cung cấp dịch vụ KHHGĐ đã góp phần vào thành công của Việt Nam trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

Trong 10 năm tới, chúng ta cần nỗ lực tập trung vào nâng cao chất lượng giống nòi để dân số Việt Nam thay đổi cả về cơ cấu, quy mô…

Trang Huyền

Hải Phòng: Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức buổi tọa đàm mô hình “Tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”. Mục tiêu chung của mô hình là cải thiện sức khoẻ thể chất, tinh thần và phát huy vai trò của người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Năm 2011, mô hình được triển khai tại quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An; huyện An Lão.

Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2011, tỷ lệ người cao tuổi được cải thiện về vật chất và tinh thần là 80%; Tỷ lệ người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; nếu người cao tuổi thuộc diện nghèo thì được khám chữa bệnh miễn phí: 100%; Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội khác được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế 100%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có quỹ chăm sóc người cao tuổi và hoạt động có hiệu quả đạt 96%.

T.Nguyên

thuhuyen