Dù đã trúng tuyển, nếu phát hiện gian lận vẫn đuổi học

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, đề thi ĐH-CĐ đợt 2 sẽ tiếp tục theo hướng mở, chủ yếu kiểm tra năng lực, không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng hay nhớ một cách máy móc kiến thức.

Đặc biệt, với các môn khoa học xã hội, đề thi sẽ hướng đến tư duy thay vì học thuộc kiến thức trong sách giáo khoa. Một trong những nét mới của kỳ thi ĐH-CĐ năm nay là đổi mới về đề thi. Như trước đây, đề thi các môn thay vì có phần chung (thí sinh bắt buộc phải làm) và phần riêng (thí sinh có thể lựa chọn một trong hai phần: theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao) như mọi năm thì đề thi đợt 2 năm nay chỉ có phần chung bắt buộc cho tất cả thí sinh.

Bộ GD&ĐT cũng tăng cường các đoàn thanh tra đi kiểm tra các điểm sao in đề thi và công tác coi thi của các địa phương bởi đây là đợt thi có nhiều khối thi, môn thi xã hội. “Đừng nghĩ đến việc qua kì thi bằng sự gian lận”, đấy là khẳng định của Thứ trưởng Bùi Văn Ga. Ông cho biết, theo quy chế, thí sinh vi phạm bị xử phạt rất nghiêm khắc. Mọi thí sinh mang điện thoại di động hoặc tài liệu vào phòng thi, dù chưa sử dụng cũng sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức. Vì vậy, rút kinh nghiệm với những trường hợp bị đình chỉ trong đợt 1, ở đợt 2 này, dứt khoát thí sinh phải để điện thoại ở nhà hoặc ngoài phòng thi.

“Mọi gian lận, dù có qua mắt được giám thị trong quá trình thi thì sau này, trong khâu hậu kiểm, nếu phát hiện ra có gian lận, thí sinh cũng sẽ phải buộc thôi học. Ngay cả khi đã tốt nghiệp, nếu bị phát hiện, sinh viên ấy cũng bị thu lại bằng”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.

Ngày 8/7, thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi đại học đợt 2. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đợt 2 này, cả nước có 749.730 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi ở 139 trường tổ chức thi với nhiều khối bao gồm B, C, D và các khối năng khiếu. Trong sáng 8/7, đã có 500.000 thí sinh đến địa điểm làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, đây không phải con số cuối cùng vì có thể các em sẽ đến địa điểm thi vào ngày thi đầu tiên (9/7).
 
Hạnh Nguyên
baoin