Du lịch dịp lễ: Nên đi xe buýt từ Lào Cai lên Sa Pa
GiadinhNet - Ông Nguyễn Mạnh Hảo - Trưởng Phòng Văn hoá và Du lịch huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, ngoài việc củng cố toàn bộ các công trình, cơ sở vật chất, huyện Sa Pa triển khai công tác chuẩn bị đón du khách tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 - 1/5 sớm hơn nên đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.
Điều quan tâm đặc biệt hiện nay là việc kiểm tra quản lý không để tình trạng các khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận tải tăng giá dịch vụ so với ngày thường, đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ du khách.
Ghi nhận của phóng viên tại Sa Pa thời điểm này cho thấy, từ các khách sạn, nhà nghỉ cao cấp đến những hộ gia đình kinh doanh nhỏ trên tuyến, điểm du lịch trọng điểm của Sa Pa như: Tả Phìn, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ, Thanh Phú… đều đã hoàn thành việc sắp xếp, trang trí phòng nghỉ để phục vụ du khách. Với hơn 168 khách sạn, nhà nghỉ với gần 2.600 phòng cùng trên 4.000 giường, chưa kể phòng nghỉ của người dân địa phương (homestay) tại các điểm, tuyến du lịch bản làng nên Sa Pa có thể đáp ứng đủ nhu cầu phòng nghỉ của du khách dịp nghỉ lễ sắp tới.
Để tránh tình trạng quá tải cho các nhà nghỉ tại khu vực thị trấn Sa Pa, trong những ngày tham quan, nghỉ dưỡng tại đây, Hiệp hội Du lịch Sa Pa tư vấn cho du khách nên tham gia du lịch cộng đồng với phương châm “Mỗi nhà dân là một nhà nghỉ” để giải quyết tình trạng quá tải khu vực trung tâm thị trấn. Đảm bảo an toàn giao thông khi đến thăm quan Sa Pa những ngày này, du khách nên hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân mà nên đi xe buýt từ Lào Cai lên Sa Pa. Hiện, tuyến Lào Cai – Sa Pa có rất nhiều xe bus du lịch chất lượng cao phục vụ du khách với giá cả hợp lý, mật độ chuyến trung chuyển dày, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của du khách.
Nhằm quảng bá những giá trị truyền thống độc đáo của đất và người Sa Pa, từ ngày 29/4 - 4/5, huyện Sa Pa sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Sa Pa năm 2014. Du khách tới thăm Sa Pa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay có nhiều cơ hội tham quan, khám phá khu du lịch nổi tiếng vùng Tây Bắc qua nhiều hoạt động phong phú, độc đáo.
Nguyễn Thắng
Phục dựng đường Hồ Chí Minh huyền thoại
Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư, phục dựng lại gần 1 km đường Hồ Chí Minh huyền thoại nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần phục vụ du lịch trong chương trình phát triển du lịch vào vùng sâu trong đất liền, miền núi của địa phương. Tuyến đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến được phục dựng thuộc địa phận thôn Bà Dòn, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và chạy song song với đường Hồ Chí Minh hiện đại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.
Với nguồn vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng, tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được phục dựng các hạng mục chính như: Phục dựng, gia cố nền đoạn đường dài gần 1 km, mặt đường rộng 5,5 mét, trồng cây hai bên lề đường, làm mới một số cống thoát nước để bảo vệ nền đường. Trên tuyến đường, một số hình ảnh gắn liền với đời sống và chiến đấu của bộ đội Trường Sơn như bếp nấu Hoàng Cầm, trạm dừng nghỉ chân trên đường hành quân, nhà đón khách, nhà vệ sinh cũng sẽ được phục dựng. Đặc biệt trên đoạn đường sẽ được trưng bày một số xe cơ giới đã từng tham gia phục vụ vận tải lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, trưng bày một số vũ khí của bộ đội Trường Sơn và một số hình ảnh tư liệu về đường Trường Sơn huyền thoại.
Việc phục dựng tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 năm nay.
TT
Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất: Ra mắt Quỹ bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử
Ngày 26/4, trong khuôn khổ buổi họp mặt doanh nhân, nghệ nhân và nghệ sĩ nhân dịp Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức ra mắt Quỹ bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử Nam bộ mang tên nhạc sư Lê Tài Khí (tức Nhạc Khị). Nhạc sư Lê Tài Khí là người được mệnh danh là hậu tổ của cổ nhạc, đã có công sưu tầm, chỉnh sửa, hệ thống 20 bản tổ của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ngay tại lễ ra mắt, Quỹ bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử Nam bộ đã nhận được hơn 1,2 tỷ đồng do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp.
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức Festival cho biết: Việc thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử mang tên Lê Tài Khí ngoài việc hưởng ứng chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ còn nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với những nghệ nhân, nghệ sĩ đã có đóng góp cho sự phát triển của Đờn ca tài tử. Số tiền thu được từ Quỹ sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn, phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử và hỗ trợ các nghệ nhân, nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
PV