Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế ra tiền
GiadinhNet – Đây là niềm tin của lãnh đạo nhiều địa phương trên toàn quốc về kinh tế du lịch trong thời gian tới. Theo đó, các địa phương sẽ xây dựng nhiều cơ chế, chính sách để đem địa phương mình thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước nhằm biến ngành này thành kinh tế mũi nhọn của địa phương và đất nước.
Bên hành lang Đại hội XII của Đảng, ngày 22/1, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, về ngành du lịch, trong báo cáo chính trị và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 cũng đề cập rất rõ về định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam.
Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW khóa XI trình với Đại hội XII cho thấy chúng ta sẽ tập trung phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Có các giải pháp như tập trung thúc đấy xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh và an toàn cho du khách.
Hình thành các khu vực dịch vụ du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế. Phát triển, khai thác, bảo tồn các giá trị văn hó, tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho du lịch.
Những giải pháp mà TP HCM sẽ áp dụng để đẩy mạnh kinh tế du lịch gồm: Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành du lịch với điều kiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, tính chuyên nghiệp trong phục vụ du lịch được nâng cao.
Sau Đại hội Giám đốc Sở Du lịch TP HCM mong ban chỉ đạo phát triển du lịch của nước ta sớm tham mưu cho cho Chính phủ các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội.
Riêng Sở Du lịch TP HCM sẽ chủ động tham mưu cho Thành ủy chương trình hành động gắn với du lịch, với các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.
Mục đích đưa TP HCM trở thành một điểm đến hàng đầu của đất nước và khu vực. Là nơi thí điểm triển khai thực hiện các chính sách về phát triển du lịch do Trung ương ban hành gắn với thực hiện nghị quyết lần này.
Sở sẽ phối hợp với ngành du lịch Việt Nam để góp ý, đề xuất những chính sách thu hút nhiều thành phần đầu tư vào du lịch, xây dựng hạ tầng du lịch, phát triển các sản phẩm mới cung ứng cho du khách.
Tham mưu cho thành phố có các chính sách, biện pháp xây dựng nền du lịch TP HCM có môi trường thật sự an toàn. Hướng đến quảng bá, tập trung đầu tư về kinh tế để quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam và TP HCM để du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của TP HCM và cả nước.
Về visa du lịch, bà Tuyết hy vọng Chính phủ sẽ tăng cường miễn thị thực hoặc kéo dài thời gian lưu trú cho khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới. Mục đích nhằm khuyến khích du khách, tăng tính hấp dẫn của các tour tuyến ở Việt Nam.
Cũng về kinh tế du lịch, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, Tây Ninh là một trong những địa phương có ưu thế về du lịch, đặc biệt là mảng du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái.
Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng trong thời gian qua còn có nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, tỉnh này đã có những chiến lược rõ ràng. Đặc biệt là xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế đặc biệt là tư nhân để khai thác có hiệu quả những tiềm năng vốn có của địa phương về du lịch.
Theo ông Ngọc, du lịch hiện nay phải gắn kết nhiều, từ du lịch văn hóa tâm linh rồi du lịch xanh, du lịch sinh thái tạo ra một tổng thể. Tây Ninh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, để họ thấy được sự thuận lợi trong công tác đầu tư.
Ngoài hai địa phương nêu trên, phát biểu trước Đại hội XII, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết sẽ có những chính sách để phát triển du lịch địa phương.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội