Dư luận đề nghị xử lý nghiêm “Giám đốc tra tấn học viên khuyết tật"
Giadinh.net - Báo GĐ&XH phản ánh việc cháu Nguyễn Thị Hoài, học viên Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen (Hà Tĩnh) bị ông Phạm Công Ngụ - Giám đốc Trung tâm đánh đập dã man vì bị nghi ngờ lấy trộm vàng, nhiều bạn đọc đã liên lạc với Toà soạn bày tỏ bức xúc trước sự nhẫn tâm của ông giám đốc trung tâm.
> Giám đốc tra tấn học viên khuyết tật
Khi đọc bài báo này, tôi cảm thấy bàng hoàng, đau xót và thương em Hoài. Tôi đã khóc khi nhìn thấy tấm lưng trần của Hoài chi chít vết thương. Là một người không may bị khuyết tật bẩm sinh, em Hoài đã phải chịu quá nhiều thua thiệt so với các bạn cùng trang lứa. Vậy mà khi được gia đình đưa vào trung tâm dạy nghề để học, những tưởng em sẽ được bù đắp phần nào đó sự không may của số phận đối với cuộc đời mình. Thế nhưng!?
Vợ chồng ông Ngụ và bà Vinh không thể nguỵ biện về hành vi đánh em Hoài là do em không thành khẩn, nên uất ức đánh mấy dây thừng. Với cách lý giải ấy cho thấy, họ không thành thật, mà luôn tìm cách che giấu hành vi sai trái của mình. Hy vọng rằng, các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tĩnh sớm vào cuộc nhằm xử thật nghiêm minh để răn đe những vụ việc tương tự.
Xảy ra sự việc như thế thật đau lòng. Theo tôi, cơ quan công an cần vào cuộc xử lý thật nghiêm ông Phạm Công Ngụ. Chỉ vì nghi ngờ mất vàng, mà vợ chồng ông đã tra khảo em Hoài một cách dã man. Không những vậy, khi bị đánh đập em Hoài đành chỉ bừa chỗ cất giấu vàng, thì vợ chồng ông Ngụ đã huy động nhiều học viên khuyết tật cả đêm phải di chuyển hàng chục tấm bê tông đi chỗ khác để tìm vàng.
Nói thực, người lành lặn phải làm các công việc nặng nhọc ấy đã khó, đằng này lại là những con người khuyết tật. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà có hành vi tàn nhẫn như vậy. Những người này có “khuyết tật” gì trong tâm hồn hay không?
Tôi đã khóc khi đọc bài phản ánh việc một em bé khuyết tật bị vợ chồng ông giám đốc trung tâm hành hạ dã man. Chỉ vì mất một chỉ vàng, họ đã dùng mọi biện pháp tra khảo, đánh đập học viên khuyết tật này để bắt em phải nhận tội. Sao trên đời này vẫn còn có những kẻ nhẫn tâm, vô nhân tính đến thế. Đáng lẽ, với số phận không may em phải nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía vợ chồng ông Ngụ, bà Vinh, nhưng họ đã không có được hành xử cao cả ấy. Đã đến lúc chúng ta cần phải kiên quyết thẳng tay trừng trị thích đáng đối với những kẻ có hành vi bạo lực như thế này.
Tôi cũng có một con trai hơn 10 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, nên khi đọc bài “giám đốc tra tấn học viên khuyết tật” tôi đã không kìm nén được nước mắt. Em Hoài bị tra khảo mà tôi có cảm giác đau khổ như chính con trai của mình là nạn nhân của vụ hành hung. Sao trên đời vẫn còn tồn tại những người nhẫn tâm như vợ chồng ông Ngụ, bà Vinh. Qua Báo GĐ&XH, tôi hy vọng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc nhằm nghiêm trị vợ chồng ông giám đốc trung tâm mất nhân tính.
Khi đọc bài báo này, tôi cảm thấy bàng hoàng, đau xót và thương em Hoài. Tôi đã khóc khi nhìn thấy tấm lưng trần của Hoài chi chít vết thương. Là một người không may bị khuyết tật bẩm sinh, em Hoài đã phải chịu quá nhiều thua thiệt so với các bạn cùng trang lứa. Vậy mà khi được gia đình đưa vào trung tâm dạy nghề để học, những tưởng em sẽ được bù đắp phần nào đó sự không may của số phận đối với cuộc đời mình. Thế nhưng!?
Vợ chồng ông Ngụ và bà Vinh không thể nguỵ biện về hành vi đánh em Hoài là do em không thành khẩn, nên uất ức đánh mấy dây thừng. Với cách lý giải ấy cho thấy, họ không thành thật, mà luôn tìm cách che giấu hành vi sai trái của mình. Hy vọng rằng, các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tĩnh sớm vào cuộc nhằm xử thật nghiêm minh để răn đe những vụ việc tương tự.
Trần Thị Thuỷ
(Giáo viên trường THCS Đa Lộc-huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hoá)
(Giáo viên trường THCS Đa Lộc-huyện Hậu Lộc- tỉnh Thanh Hoá)
Xảy ra sự việc như thế thật đau lòng. Theo tôi, cơ quan công an cần vào cuộc xử lý thật nghiêm ông Phạm Công Ngụ. Chỉ vì nghi ngờ mất vàng, mà vợ chồng ông đã tra khảo em Hoài một cách dã man. Không những vậy, khi bị đánh đập em Hoài đành chỉ bừa chỗ cất giấu vàng, thì vợ chồng ông Ngụ đã huy động nhiều học viên khuyết tật cả đêm phải di chuyển hàng chục tấm bê tông đi chỗ khác để tìm vàng.
Nói thực, người lành lặn phải làm các công việc nặng nhọc ấy đã khó, đằng này lại là những con người khuyết tật. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà có hành vi tàn nhẫn như vậy. Những người này có “khuyết tật” gì trong tâm hồn hay không?
Nguyễn Thị Thảo
(khu 5, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)
(khu 5, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)
Tôi đã khóc khi đọc bài phản ánh việc một em bé khuyết tật bị vợ chồng ông giám đốc trung tâm hành hạ dã man. Chỉ vì mất một chỉ vàng, họ đã dùng mọi biện pháp tra khảo, đánh đập học viên khuyết tật này để bắt em phải nhận tội. Sao trên đời này vẫn còn có những kẻ nhẫn tâm, vô nhân tính đến thế. Đáng lẽ, với số phận không may em phải nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía vợ chồng ông Ngụ, bà Vinh, nhưng họ đã không có được hành xử cao cả ấy. Đã đến lúc chúng ta cần phải kiên quyết thẳng tay trừng trị thích đáng đối với những kẻ có hành vi bạo lực như thế này.
Nguyễn Thị Lan
(xóm 8, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
(xóm 8, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Tôi cũng có một con trai hơn 10 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, nên khi đọc bài “giám đốc tra tấn học viên khuyết tật” tôi đã không kìm nén được nước mắt. Em Hoài bị tra khảo mà tôi có cảm giác đau khổ như chính con trai của mình là nạn nhân của vụ hành hung. Sao trên đời vẫn còn tồn tại những người nhẫn tâm như vợ chồng ông Ngụ, bà Vinh. Qua Báo GĐ&XH, tôi hy vọng các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc nhằm nghiêm trị vợ chồng ông giám đốc trung tâm mất nhân tính.
Lê Thị Mai
(Thôn 5, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội)
(Thôn 5, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội)
GĐ&XH