Đứng lên trên đôi chân tật nguyền
GiadinhNet - Những tưởng sẽ gắn bó với chiếc xe lăn đến suốt đời, nhưng chính những gian truân, vất vả đã giúp anh có thêm sức mạnh, trụ vững trên đôi chân tật nguyền, khẳng định bản thân mình để có được một cuộc sống đầy đủ và no ấm như ngày hôm nay - Người đàn ông đầy nghị lực đó là anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Bòng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
![]() |
|
Anh Nguyễn Văn Tuấn cùng vợ con sum vầy dưới mái nhà hạnh phúc. |
Quê ở ngoài Bắc, nhưng sinh ra tại Gia Lai, mảnh đất Tây Nguyên đầy xa xôi, anh Nguyễn Văn Tuấn đã mang dị tật từ nhỏ khi đôi chân từ đầu gối trở xuống không phát triển. Lại là người con thứ ba trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống càng trở nên vất vả hơn khi chỉ có duy nhất người mẹ làm chỗ dựa, cũng là lao động chính mưu sinh để nuôi ba anh em khôn lớn.
Ý thức được những khó khăn, không muốn trở thành gánh nặng hay dựa dẫm vào ai, hàng ngày anh Tuấn tự tập đứng, tập đi bằng hai đầu gối. Đau đớn, vất vả đến chảy nước mắt, ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng anh không nản chí. Tưởng chừng như từng đó những khó khăn, gian khổ đã đủ trớ trêu thì một biến cố lớn đã xảy ra. Trong một lần vào rừng đốt than, mẹ của anh đã ra đi vĩnh viễn, để lại nỗi xót xa, đau đớn khôn nguôi cho ba anh em. Khi đó, anh mới chỉ 10 tuổi.
Không lâu sau, anh và người anh trai của mình ra Bắc tìm bố ở Khả Phong – Kim Bảng – Hà Nam. Nhưng sống được một thời gian, cuộc sống “dì ghẻ con chồng” khiến anh không chịu đựng được để rồi bỏ nhà ra đi, lang bạt vào Sài Gòn kiếm sống.
Vào Sài Gòn, cuộc sống của anh khổ cực đủ đường. Ngày thì lang thang, lết đi ăn xin khắp nơi, người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu, tối lại ngủ vỉa hè. Cuộc sống của đứa trẻ hơn mười tuổi cứ thế trôi qua cho đến khi anh được một cụ già neo đơn nhận về nuôi. Nhưng cũng không lâu sau bà mất, anh lại trở về với cuộc sống đơn độc, phải tự lo cho bản thân mình.Từ đó anh đã suy nghĩ khác trước rất nhiều. Phải tự thân mình kiếm sống, không lê lết đi ăn xin nữa, không muốn bị người đời khinh rẻ, thế là anh đi bán vé số khắp phố phường để kiếm bữa ăn hàng ngày. Song kiếm được miếng cơm cũng không đơn giản, bữa đói, bữa no.“Mình còn bố, còn anh em, mình không thể không gặp lại họ. Nghĩ thế nên tôi quyết định ra Bắc tìm họ.”- anh chia sẻ.
![]() |
|
Công việc hàng ngày của anh Tuấn gắn liền với đôi chân tật nguyền |
|
Anh Tuấn thì tàn tật, còn chị Thào cũng có di chứng của bệnh não. Song với sự quyết tâm và tình cảm của mình, đôi trai gái ấy đã thành vợ thành chồng. Cưới xong, trong tay họ không có gì khác ngoài mảnh đất trên đỉnh Bòng Bong được bố mẹ vợ cho. Mảnh đất bạc màu, chỉ toàn lau sậy, cỏ dại và những cây keo cằn cỗi, anh chị phải bắt tay vào làm lại tất cả từ đôi bàn tay trắng. Mảnh đất khai hoang ấy anh chị trồng ngô, trồng sắn nhưng hiệu quả không đáng là bao, ngô sắn vẫn thất thu, lòng trăn trở về một phương thức canh tác mới luôn ấp ủ trong anh. |
Sau những năm tháng lưu lạc, năm 1996 anh trở về và sống cùng vợ chồng người anh cả trên đỉnh dốc Bòng Bong. Thương cho hoàn cảnh của anh, lại thêm tính tình chịu thương chịu khó, ông bà Cẩn là hàng xóm đã giới thiệu và mai mối cô gái Nguyễn Thị Thào ở thôn Bòng Bong, xã Đồng Tâm cho anh.
Mảnh đất khai hoang ấy anh chị trồng ngô, trồng sắn nhưng hiệu quả không đáng là bao, ngô sắn vẫn thất thu, lòng trăn trở về một phương thức canh tác mới luôn ấp ủ trong anh.
Rồi sự thay đổi cây trồng cũng đến với anh như một định mệnh. Anh kể: “Những cây na trong vườn không cho quả tôi chặt hết, nhưng một thời gian sau thấy những mầm na cứ thể vươn lên rất mạnh, dù cho cây dập nát đến thế nào, từ đó tôi nghĩ chỉ có cây na là thích hợp trồng trên mảnh đất này thôi”.
Thế là toàn bộ hơn 2 ha đất anh chị chuyển sang trồng na. Với sự cần cù chịu khó, chỉ mấy năm sau, na cho thu hoạch. Những lứa đầu do chưa học hỏi được kinh nghiệm canh tác nên quả vẫn còn nhỏ, thu nhập chỉ hơn chục triệu đồng. Nhưng đến những vụ sau, nắm được kĩ thuật, vụ nào vườn na của anh chị cũng cho thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng.
Cuộc sống trở nên đầy đủ hơn khi anh chị xây được ngôi nhà và mua được nhiều đồ nội thất phục vụ sinh hoạt. Càng vui hơn khi anh chị có được 2 đứa con bình thường. Con trai lớn năm nay đã học lớp 9, còn cháu nhỏ cũng đã được 5 tuổi, cả hai đều rất ngoan và vâng lời cha mẹ.
Không chỉ là người có nghị lực, cần cù chịu khó, anh Tuấn còn là người rất tốt bụng. Ông Nguyễn Bá Dũng, trưởng thôn Bòng Bong cho biết: “Chú Tuấn là người rất tốt, vươn lên từ hai bàn tay trắng, thật đáng để người ta nể phục. Ai nhờ vả giúp được là chú ấy luôn làm hết mình”.
Cuộc sống hiện giờ không chỉ gắn liền với những cây na, anh mua được chiếc xe đóng dành riêng cho người tàn tật. Hàng ngày vẫn chạy thuê cho những ai muốn chở đồ, ai thuê chở cái gì cũng đều nhận làm và làm rất nhiệt tình. Anh dự tính có thêm tiền sẽ đầu tư chăn nuôi lợn, gà và mua một đôi bò để có thêm thu nhập, cuộc sống sung túc hơn nữa. Chưa thể hài lòng về những gì mình có, anh chia sẻ: “Như thế này đã đáng gì hả chú, tôi còn phải cố gắng hơn nhiều, vì vợ, vì con nên phải cố hơn nữa, cho chúng nó có cuộc sống đầy đủ, học hành thành đạt tôi mới có thể yên tâm được chú ạ”.
Nhìn vào cơ ngơi mà anh đang có, tôi chỉ biết thầm khâm phục và mong anh sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Một tấm gương vượt qua số phận mà những người lành lặn đáng phải suy ngẫm, học tập.
Nguyễn Văn Nam

