Dừng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng của tàu Dìn Ký

Rạng sáng 22/5, việc tìm kiếm thi thể cháu Phạm Xuân Khánh (9 tuổi) đã dừng lại sau hơn 30 giờ nỗ lực lặn mò.

> Đêm nay chắc con lạnh lắm...!”
 
Trong lúc đó, tàu Dìn Ký cũng đang được kéo vào bờ.
 
Con tàu Dìn Ký đã được kéo lên nửa thân vào sáng 22/5 và được neo bên bờ sông thuộc xã Nhị Bình (Huyện Hóc Môn -TPHCM)
để chờ khám nghiệm
 
Lúc 0 giờ 35 phút sáng 22/5, đuôi con tàu gỗ mang tên Dìn Ký biển kiểm soát BD-0394 được lôi lên khỏi mặt nước. Lực lượng Cứu hộ cứu nạn lập tức lặn vào tàu tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Phạm Xuân Khánh (9 tuổi). Thế nhưng, dù lục tung từng ngõ ngách trong con tàu vẫn không thể tìm thấy thi thể cháu Khánh.
 
Đội cứu hộ cứu nạn vẫn miệt mài lặn mò dưới độ sâu hơn 10m trong làn nước tối om nhưng do con nước lên cao, ngày càng chảy xiết và lục bình trên sông dày đặc nên việc tìm thi thể cháu Khánh phải tạm dừng để chờ kéo con tàu lên.
 
15/16 nạn nhân đã được đưa lên bờ, trừ thi thể cháu
Phạm Xuân Khánh

Đến 5 giờ ngày 22/5, một nửa thân tàu nổi lên, nửa còn lại (phía mũi tàu) vẫn chúi xuống lòng sông. Sau đó, con tàu được neo vào bờ phía xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TPHCM) bằng hai sợi cáp cỡ lớn buộc vào thân những cây dừa ven sông để chờ các cơ quan chức năng khám nghiệm. 
 
Việc tìm kiếm thi thể cháu Phạm Xuân Khánh cũng dừng lại, vì theo nhận định của nhiều cơ quan và những người dân có kinh nghiệm trên sông nước: xác cháu Khánh có nhiều khả năng bị cuốn trôi ra xa.
 
Theo NLĐ
kimvan