Được giải cũng buồn!

GiadinhNet - Theo lịch trình, cứ 2 năm một lần, giải thưởng nhà nước được trao và danh hiệu cho nghệ sỹ thì 2 năm một lần xét.

Ở góc độ tươi sáng, danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú ghi nhận sự đóng góp của nghệ sỹ với xã hội.
 
Ở đó còn cho thấy "sự yêu mến" của công chúng với nghệ sỹ, hay tác phẩm. Danh hiệu còn là thước đo thành tựu nghề nghiệp. Nhưng, những giá trị ấy chỉ có được khi giải thưởng được xét đúng, đủ, công bằng...Tiếc rằng, những tiêu chí ấy chưa được quan tâm, đến mức người trong cuộc có lúc chán nản mà rằng, có được giải cũng chẳng vui gì.
 
Không vui đầu tiên vì cung cách xét giải, nhiều nghệ sỹ được công chúng ghi nhận, cho rằng cách xét giải không công bằng. Nhiều người chẳng có thành tích gì vẫn có tên, còn những nhân vật "gạo cội" thì chẳng thấy đâu. Thậm chí bị quên hẳn dù đã từng làm hồ sơ xin xét giải.
 
Thứ nữa, gọi là giải thưởng nhưng lại bỏ phiếu kín bởi một hội đồng vốn được lập ra đã chẳng mang tính vùng-miền, lĩnh vực, tức là thiếu sự bao quát.
 
Còn nữa, đã gọi là giải thưởng, danh hiệu thì nên cố gắng xét cho nghệ sỹ khi người ta đang còn sống. Bởi vì, khi đã khuất bóng rồi, ý nghĩa của giải thưởng cũng không còn trọn vẹn nữa. Chết rồi mới xét lên xét xuống thì khác gì ban ơn.
 
Có đến hàng trăm thắc mắc về giải thưởng và danh hiệu được gửi đến Bộ chủ quản về văn học, nghệ thuật. Thậm chí có người còn dọa sẽ kiện nếu không thay đổi cách xét tặng. Bộ này lắng nghe chưa kỹ, vội vàng ban hành một văn bản, trong đó cho rằng sẽ xét giải thưởng cho tác phẩm, chứ không xét tác giả để...khỏi tranh nhau. Ý này đúng là “đổ dầu vào lửa”, bởi có những ngành nghệ thuật, có tác phẩm mà không có nghệ sỹ biểu diễn thì “nổi” vào đâu và ngược lại?
 
Lung bung một mối tơ vò, giải thì vẫn đang trên đường xét, nhưng nhiều nghệ sỹ đã đề nghị nếu không thể làm công bằng được thì đừng xét nữa. Nghệ sỹ vì quá nản mà nói vậy thôi, chứ "một vạn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng", Bộ chủ quản nghe thế này, cũng nên suy nghĩ mà thay đổi cho phù hợp.
 
Sông Hồng
baoin