Gã con nuôi lụy tình trộm 11 cây vàng “bao” gái ăn chơi

GiadinhNet - Thấy Châu có hoàn cảnh éo le, thương tình bà Nguyễn Thị Phương (Long An) đã nhận về nuôi dưỡng, cho gã ăn học, coi như con ruột.

Bà đâu ngờ rằng mình đã nuôi ong tay áo. Chỉ vì để lấy lòng trước người tình, gã “khua khoắng” hết tài sản của ân nhân đã cưu mang mình trong gần 10 năm để lấy tiền dẫn bạn gái ăn chơi, mua sắm.
 
Gã con nuôi lụy tình trộm 11 cây vàng “bao” gái ăn chơi 1

Bà Phương cho biết: “Nó trộm 11 cây vàng chỉ để đưa người yêu đi mua sắm”. Ảnh TG

 
Gã con nuôi bạc tình

Đến nay, Nguyễn Thanh Châu (19 tuổi) gắn bó với gia đình bà Nguyễn Thị Phương (KV3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An) đã gần 10 năm. Lần ấy, bà Phương ngược con nước lên xã Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ) thăm mẹ người bạn học bị ốm thì gặp Châu. Châu lúc đó trông gầy đét, đen nhẻm, quần áo rách tả tơi, phải sống một mình trong căn chòi lá nhỏ bé, chênh vênh bên bờ kênh. Bà nhìn phận đứa trẻ mà động lòng trắc ẩn, cô bạn học thấy vậy thở dài: “Mẹ nó khinh bố nó nghèo nên đi theo người đàn ông khác, bỏ lại hai đứa con thơ dại cho người chồng nuôi. Mấy năm sau ngày mẹ nó bỏ đi, bố nó cũng vào tù vì tội trộm cắp và hiếp dâm. Anh nó đi ở cho người ta, nó còn nhỏ quá phải sống 1 mình, tự sinh tự dưỡng”. Nghe bạn nói vậy, bà Phương ngậm ngùi. Lúc ấy, người bán bánh đi ngang qua, bà thương tình mua cho Châu một cái bánh mỳ, thằng bé cầm ăn nhai ngấu nghiến như đã đói từ rất lâu. Nhìn thấy cảnh ấy, bà Phương ứa nước mắt, nói những lời tự đáy lòng: “Con ngoan, nếu con không chê thì về ở với dì, dì thương”. 10 tuổi, Châu được bà nhận làm con nuôi như vậy.

Mấy năm sau, bà Phương mở một quán cơm trước nhà, Châu cùng với 2 người con ruột của bà ngày đi học 1 buổi, nửa buổi còn lại phụ giúp chạy bàn cho khách. “Vì Châu đi học muộn, nên chỉ học đến lớp 9 thì nó xin nghỉ học, chúng tôi khuyên thế nào nó cũng không nghe. Nó bảo, lớn rồi, đi học ngồi với bọn con nít xấu hổ. Thế là nó ở nhà phụ tôi bán hàng luôn từ đấy. Hai người anh của nó đi học, đi làm rồi lấy vợ, mua đất, xây nhà lập nghiệp luôn trên TP.HCM. Còn thằng Châu, vợ chồng tôi tính động viên nó chịu khó tu chí làm ăn, khi trưởng thành chúng tôi sẽ hỏi vợ và nhượng lại cửa hàng này cho vợ chồng nó kinh doanh” . Vì quý và thương Châu như con đẻ nên ông bà Phương đã chẳng tiếc với gã điều gì. Cách đây hơn 1 năm, bà Phương đã xây cho Châu ngôi nhà 2 tầng khang trang với đầy đủ nội thật tiện nghi ngay bên cạnh quán ăn.

Nói về tính nết của Châu, bà Phương cho biết: “Châu ít nói, nhưng hiền lành và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Ngày trước, có hai chị em cháu nhỏ có hoàn cảnh giống Châu, nó đã đưa hai bé về nhà và xin tôi cho được làm việc vặt trong quán. Châu có người chị họ tên Tâm hay bị người chồng nát rượu bạo hành, đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà. Khi ngôi nhà mà tôi cho nó vừa được xây xong, nó đã cho mấy mẹ con chị Tâm tá túc cả nửa năm, Châu nó còn đóng tiền học phí cho mấy đứa nhỏ con của chị ấy nữa”.

Những năm sống với gia đình bà Phương, Châu rất ngoan ngoãn, nghe lời và luôn tỏ ra có hiếu. Công việc kinh doanh trong quán của bà phần lớn là do gã gánh vác. “Những năm sinh sống với vợ chồng tôi, Châu chưa khi nào khiến chúng tôi phiền lòng. Chồng tôi cũng có tuổi, người hay mỏi mệt ốm đau, các con đẻ thì công tác xa nhà nên mọi việc đều trông chờ vào nó. Châu cũng là đứa nhanh nhẹn tinh ý, cửa hàng này ăn nên làm ra cũng là nhờ nó cả. Vì vậy, hai vợ chồng tôi cũng chẳng tiếc gì với Châu, xây nhà, mua xe máy, và tương lai là cả cái cửa hàng này sẽ sang tên cho nó”.
 
Vì quá lụy tình?
Trải qua những năm tháng khổ cực nhưng Châu cũng không oán hận người mẹ ruột trắc nết đã hủy hoại hạnh phúc gia đình, bỏ rơi gã khi còn trong trứng nước. Người anh của Châu cũng phải ngồi tù vì trộm cắp tài sản. Mỗi tháng, Châu lại lên trại giam thăm nuôi cha và anh trai đã lầm đường lạc lối. Chính vì nhân cách tốt đẹp, sống trọn tình đạo hiếu của Châu nên bà Phương luôn quý mến và cảm thấy tự hào về gã. Bà cũng chẳng thể ngờ rằng, một ngày người con nuôi mà bà hết mực tin tưởng lại cậy cửa trộm hết tài tich cóp trong nhiều năm lao động vất vả của bà. Số tài sản đó cũng là tiền bà định sau này cưới vợ và cho Châu lấy vốn làm ăn.

Bà Phương nhớ lại, hôm ấy, hai vợ chồng bà về quê ăn đám cưới, vì tin tưởng con nên bà khóa cửa và đưa chìa khóa cho Châu giữ. Khi ông bà vừa đi khỏi, gã đã lộ rõ bản chất của một tên trộm. Gã phá cửa phòng riêng của bà Phương, lấy đi 11 cây vàng cùng nhiều trang sức khác. Lấy được tài sản, Châu khóa cửa lại, ném chìa khóa đi rồi bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, hai vợ chồng bà Phương từ dưới quê lên thì thấy từ cửa nhà mình, quán ăn và nhà của Châu đều khóa kín. Bà gọi Châu để lấy chìa khóa nhưng không thấy bóng dáng của gã đâu, máy điện thoại cũng tắt liên lạc. Thấy có điều lạ thường, chồng bà kêu người phá cửa để vào nhà kiểm tra. Cánh cửa bung ra, khung cảnh trước mặt khiến bà sững sờ, chết lặng, toàn đồ đạc trong nhà bị bới, lật tung lên hết. Bà Phương hốt hoảng chạy vào phòng riêng thì toàn bộ số vàng ông bà chắt bóp dành dụm bấy lâu đã không cánh mà bay. Bà Phương liền báo sự việc lên cơ quan chức năng. Hai ngày sau (tức 16/2), Châu đã bị bắt khi đang đưa bạn gái mình đi mua sắm tại TP. Sa Đéc (Đồng Tháp). Tại cơ quan điều tra, Châu khai rằng sau khi trộm xong, gã đã cầm cố một số nữ trang để có tiền đón xe đến nhà bạn gái tại Đồng Tháp. Khi đến nơi, Châu lại tiếp tục bán một số thẻ vàng trị giá hơn 60 triệu đồng rồi dẫn bạn gái đi chơi, mua sắm điện thoại, dây chuyền...

Dù rằng, sự biến mất bất thường của Châu chính là đối tượng tình nghi số 1, nhưng từ đáy lòng mình bà Phương không hề nghi ngờ rằng người con nuôi của mình lại làm những việc như vậy. Bởi, Châu bản tính chất phác thật thà, không phải là kẻ có lòng tham, hơn nữa, bà Phương chính là ân nhân, người đã cưu mang dưỡng dục gã lên người, những gì mà bà đã hy sinh, đã cho gã là rất nhiều. Đến khi gã bị bắt bà mới ngã người ra, không tin vào tai mắt mình chính Châu là hung thủ. Theo bà lý giải, nguyên nhân khiến Chân nổi lòng tham mù quáng lấn át hết lý trí, chính là vì gã quá lụy tình.

Bà Phương cho biết, Châu quen cô bạn gái người Đồng Tháp qua mạng cách đây được 6 tháng. “Nó chưa gặp con bé bao giờ nhưng không hiểu sao mê con nhỏ dữ lắm. Lúc nào, nó cũng ôm lấy cái điện thoại để gọi điện nói chuyện với người yêu. Con nhỏ nói gì thì nó nghe theo. Nó bảo thằng này nạp tiền điện thoại thì Châu nạp luôn, có tháng nó nạp đến cả triệu đồng tiền điện thoại cho người yêu mà không đắn đo suy nghĩ. Có những hôm, quán đông khách, nhưng thằng Châu lại nằm võng ngủ không ra phụ, nó kệ ai bán thì bán. Nếu có hỏi lý do vì sao thì hắn trả lời tưng tửng: “Người yêu kêu không làm, làm nhiều mệt. Giờ tôi chỉ nghe mỗi lời bạn gái thôi”. Con nhỏ mà hờn dỗi là khiến nó mất ăn mất ngủ, rồi nó gây lộn, trút giận lên mọi người trong nhà”.

Nhưng có điều bà Phương không lý giải được, đó là những biểu hiện tâm lý bất thường từ đứa con nuôi trước ngày cậy cửa lấy trộm vàng. Khoảng 3 tháng trước, sau ngày đi chơi ở đâu về, bà thấy vẻ mặt và thái độ của Châu khác lạ, gã ít nói, khuôn mặt nặng u sầu. “Lúc ấy, tôi đoán là Châu buồn vì chuyện tình cảm nên mới vậy. Ngày trước, nói chuyện điện thoại với người yêu, nó cứ nói oang oang giữa nhà như thể để mọi người biết. Nhưng giờ mỗi khi có điện thoại nó lại nghe lén lút, khó hiểu. Hai tháng trước, thỉnh thoảng Châu còn đi mua vàng với tiền âm phủ về tung hô nhảy múa khắp nhà, có lúc miệng nó lại lảm nhảm: “Tôi là đại gia, tôi không thiếu tiền”. Theo bà Phương, một hôm trước ngày Châu trộm cắp tài sản, khi bà đang cúi xuống rửa rau gã đã cầm con dao, đập nhẹ vào lưng bà, rồi bảo: “Đập như thế này dì Phương sẽ cho con tiền, con sẽ thành tỷ phú, không phải nghèo hèn nữa”.
 
Nguyễn Khoát
tuancuoituan