Gã thanh niên vừa ra tù lại phạm tội buôn bán ma túy
GiadinhNet - Sau khi thụ án 30 tháng tù giam vì tôi danh “cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Anh không những biết hối cải, lại nuôi mộng làm giàu bằng con đường buôn ma túy để phải nhận lấy hình phạt thích đáng 16 năm tù.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh nêu rõ, Nguyễn Văn Anh (SN 1988) là con trai đầu trong một gia đình có 3 người con trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Học đến lớp 10, Anh bỏ ngang rồi đi làm thuê kiếm tiền. Ngày 16/6/2011, Nguyễn Văn Anh bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 30 tháng tù về “Tội cố ý gây thương tích”. Ra trại hồi tháng 1/2013, lẽ ra phải tìm cho mình một công việc thì Anh lại nuôi mộng làm giàu bằng con đường buôn bán ma túy.
Nghĩ là làm, sáng ngày 30/04/2014, Nguyễn Văn Anh “dắt lưng” 150 triệu đồng bắt xe khách ngược lên thị trấn Mường Xén huyện Kỳ Sơn để tìm hàng. Khi lên đến chợ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Anh gặp và trao đổi việc mua ma túy với một người dân tộc (không xác định được nhân thân). Sau khi được người này “mời chào” mua thêm 2 khẩu súng với giá 25 triệu đồng, Anh đồng ý mua luôn để “phòng thân”.
Có “hàng nóng” có súng trong người, Nguyễn Văn Anh yên tâm ra vẫy xe đem “hàng” về nhà mình cất giấu. Đến khoảng 22 giờ ngày 1/5/2014, một người đàn ông tự xưng tên Việt ở thành phố Vinh điện thoại cho Anh hỏi mua 40 gam ma túy đá với giá 40 triệu đồng và hẹn Anh mang “hàng” xuống TP Vinh để giao dịch. Tối cùng ngày, Anh đã chia gói ma túy cất một phần ở nhà, phần còn lại mang xuống TP Vinh để bán cho Việt và không quên mang theo 2 khẩu súng dắt lưng.
|
|
|
Bị cáo Anh tại tòa |
Kết luận giám định số 1843/C54(P3) ngày 16/06/2014, của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận: “2 khẩu súng ngắn gửi đến giám định là súng bắn đạn đầu cao su, đạn hơi cay cỡ nòng 9mm do Đức sản xuất - thuộc công cụ hỗ trợ - không phải vũ khí quân dụng, 5 viên đạn màu đồng cỡ 9mm dùng bắn được cho 2 khẩu súng nêu trên”. Do đó, không đủ điều kiện để xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Văn Anh.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của Tòa án tỉnh, Nguyễn Văn Anh thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Xét thấy Nguyễn Văn Anh là người có thân nhân xấu, sau khi ra tù không tu chí cải tạo thành người công dân tốt mà lại tiếp tục đi buôn bán ma túy, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Anh 16 năm tù giam.
Hồ Hà