Gần 50 năm tù cho những kẻ côn đồ trốn truy nã
Giadinh.net - Vụ án mạng xảy ra ngày 14/1/2007, tại quán bar Thiên Khải, phố Đông Tác, Trung Tự, Đống Đa (Hà Nội), khiến nhiều người bàng hoàng về sự hung hãn của các đối tượng hình sự nguy hiểm...
Ngày 14/7/2008, TAND thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Nguyễn Trường Sơn (SN 1981), trú quán Đội Cấn, Ba Đình; Đào Anh Đức (SN 1984), trú quán phố Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa; Đào Văn Tú (SN 1985), trú quán Nguyên Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm (Hà Nội) với tội danh giết người.
Cả 3 đối tượng này đều là hung thủ trong vụ án giết người theo kiểu xã hội đen tại quán bar Thiên Khải cách đây một năm bị bắt về “quy án” sau gần một năm trốn lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội.
Vụ án mạng xảy ra ngày 14/1/2007, tại quán bar Thiên Khải, phố Đông Tác, phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội), khiến nhiều người bàng hoàng về sự hung hãn của các đối tượng hình sự nguy hiểm. Quá trình điều tra, CAHN làm rõ kẻ cầm đầu nhóm tội phạm này là Thái Văn Thu, biệt hiệu “Thu tính”. Đêm trước khi xảy ra vụ án, “Thu tính” đã cùng một số đối tượng khác vào quán bar Thiên Khải uống rượu, do có xích mích với 1 nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh, trong đó có các anh Nguyễn Sỹ Huy, Nguyễn Huy Linh và Tạ Duy Thắng...
Sau đó, “Thu tính” đã cùng đồng bọn tới quán bar Thiên Khải, mang theo hung khí để gây án. Chúng lùng sục các nạn nhân, rồi lao vào họ như những kẻ “khát máu”. Anh Thắng, Huy bị chém nhiều nhát trên cơ thể dẫn đến thương tích nặng, còn anh Linh đã bị chết tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, một số đối tượng trong nhóm của “Thu tính” là: Thái Văn Thu, Lê Quốc Hùng, Phon Sa Vẳn Vông Khăm Khun, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Anh Tuấn đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt giữ. Còn 3 đối tượng khác là Đào Anh Đức, Nguyễn Trường Sơn và Đào Văn Tú đã bỏ trốn.
Ngày 6/5/2008, TAND TC mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Thái Văn Thu và đồng bọn về tội giết người, tuyên phạt mức án đối với Thái Văn Thu tử hình, Lê Quốc Hùng và Phon Sa Vẳn Vông Khăm Khun chung thân, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Hoàng Long 13 năm tù giam, Đỗ Anh Tuấn 12 năm tù giam.
Sau gần một năm trốn lệnh truy nã các đối tượng bỏ trốn đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật: Đào Anh Đức lãnh17 năm tù giam; Nguyễn Trường Sơn 18 năm; Đào Văn Tú lãnh 12 năm tù giam.
T. Hoài