Gần lắm Trường Sa

GiadinhNet - Mong ngọn cờ hồng nơi Trường Sa luôn tung bay không ngưng nghỉ, mong các anh chiến sỹ nơi hải đảo chắc tay súng ngày đêm.

Chiều nay, đang trú mưa dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng - Hà Nội, tôi vô tình gặp một bà lão đi bán báo. Bà đang đứng co ro dưới chân cầu vượt, trên tay còn mấy chục cuốn báo chưa bán được! Tôi lại gần hỏi mua. Bà đưa cho tôi tờ GĐ&XH Cuối tuần số 30/2011đã bị ướt. Thú thật, ban đầu tôi chỉ có ý "mua ủng hộ" nên đưa cho bà tờ 20.000 đồng rồi bảo bà không cần phải trả lại. Thế nhưng, khi nhìn vào trang bìa tờ báo, cái tít bài "Nếu được chọn, con sẽ đến Trường Sa" đã đập vào mắt khiến tôi phải giở báo ra xem khi trời mỗi lúc một mưa to.

Tôi không biết nói như thế nào cho đúng để diễn tả cảm xúc thật của mình khi nhắc đến Trường Sa. Bởi nơi ấy có người yêu tôi. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần nhắc đến Trường Sa là lòng tôi lại rưng rưng. Cũng như anh Vinh DK1(nhân vật trong bài báo), người yêu tôi cũng từng phải trải qua những ngày tháng xa nhà nơi biển đảo, từng phải đối mặt với từng con sóng ngọn gió, từng căng mắt hàng đêm để bảo vệ chủ quyền đất nước và từng thả nỗi nhớ gia đình theo từng cánh thư mỏng manh... Ôi, chưa một lần đặt chân đến Trường Sa nhưng Trường Sa trong tôi gần lắm!

Và tôi biết, không chỉ có gia đình chị Hồng mà còn rất nhiều gia đình khác ở đất liền, dù không có con cháu hay người thân ở ngoài đó những vẫn rất nặng tình với Trường Sa. Họ ngày đêm ngóng dõi từng tin tức và không cầm được nước mắt khi xem những thước phim cảm động về cuộc sống của những người lính Trường Sa.

Mong ngọn cờ hồng nơi Trường Sa luôn tung bay không ngưng nghỉ, mong các anh chiến sỹ nơi hải đảo chắc tay súng ngày đêm.
 
 
Vy Thị Cẩm Tú
 (Số 25/36 Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội)
baocuoituan