Ghen tuông không phải nguyên nhân chính dẫn đến hành vi giết người
GiadinhNet - Sự việc đau lòng xảy ra tại thôn Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê (Gia Lai) đã gây phẫn nộ dư luận. PV báo Gia đình & Xã hội cuối tuần đã trao đổi với PGS Dương Tuyết Miên – Giám đốc trung tâm Nghiên cứu tội phạm học (Học viện Cảnh sát Nhân dân) để lí giải động cơ người cha có thể ra tay một cách nhẫn tâm đến như vậy.
![]() |
|
Đinh Me buồn bã sau cái chết của con. |
Theo PGS Dương Tuyết Miên: “Ghen tuông không phải nguyên nhân chính dẫn đến hành vi giết người mà vấn đề nằm ở hủ tục”.
Dưới góc nhìn Tội phạm học, PGS Dương Tuyết Miên cho rằng: “Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Mỗi hành vi phạm tội đều xuất phát từ những nguyên nhân và điều kiện cụ thể khác nhau. Trong vụ án này, nguyên nhân sâu xa của hành vi phạm tội chính là do những hủ tục lạc hậu của người dân nơi đây. Còn theo tôi thì nguyên nhân ghen tuông, nghi ngờ mà đang tâm giết chết đứa trẻ mới sinh chỉ là nguyên nhân trực tiếp.
Ghen tuông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động tội phạm của người chồng. Dưới những áp lực về dư luận xã hội và sự nhập nhằng giữa mối quan hệ của vợ với chồng cũ khiến cho anh Đinh Lanh (người chồng – PV) nghi ngờ đứa con trong bụng chị không phải con của mình. Việc chị Đinh Me (người vợ - PV) không giải thích rõ được đứa bé có phải con anh hay không đã khiến cho mối nghi ngờ càng ngày càng tăng lên. Theo hủ tục của người Ba Na thì những đứa trẻ sinh ra trong trường hợp như thế có thể bị người chồng giẫm đạp đến chết trước sự chứng kiến của vợ và dân làng”.
PGS Dương Tuyết Miên cho rằng: “Chính hủ tục nặng nề đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh Đinh Lanh khiến anh chỉ suy nghĩ đơn giản là đứa trẻ không phải con anh thì anh có quyền dẫm đạp nó đến chết. Anh vẫn nghĩ rằng việc mình làm là một điều hiển nhiên. Anh ta không hề nhận thức được đó là hành vi phạm tội. Xét về diễn biến tâm lý của người thực hiện hành vi phạm tội thì khi đứa trẻ mới sinh, mối quan hệ tình cảm chưa có sự gắn bó sâu sắc. Bởi thế, anh ta thực hiện hành vi giết người mà không hề cảm thấy mình là một tội phạm. Nhưng dù nhìn nhận dưới góc độ nào thì hành vi giết con cũng không thể cảm thông được. Hành vi tội ác trên không chỉ vi phạm về đạo đức xã hội mà còn trực tiếp tước đoạt quyền sống của trẻ em”
PGS Dương Tuyết Miên khẳng định: “Câu chuyện trên chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Bất kể hành vi giết người nào, cụ thể ở đây là giết con đẻ, cũng đều phải lên án và phải bị trừng phạt. Để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng này, thì điều cốt lõi phải nâng cao nhận thức về pháp luật, trình độ văn hóa cho mọi người dân đặc biệt là ở những vùng đồng bào dân tộc đang còn những hủ tục lạc hậu. Khi có sự hiểu biết về pháp luật, nhận thức về văn hóa thì người ta mới biết điều chỉnh hành vi. Cái cốt lõi là phải cải thiện đời sống vật chất cũng như thay đổi thói quen, nếp nghĩ của người dân”.
Kim Tiến
