Giá sữa có đợt tăng mới?

Một số hãng sữa thay đổi mẫu mã, tăng giá cùng đại lý tự ý nâng giá bán ... khiến người tiêu dùng phải chịu 'thiệt'.

Thống kê của Chi cục quản lý thị trường TP HCM cho thấy, khoảng một tuần nay, giá bán một số loại sữa bột bắt đầu tăng.

Tại “phố sữa” Nguyễn Thông (quận 3), nhiều cửa hàng đã tăng giá bán sữa. Bà Vân, chủ một cửa hàng tại đây lý giải: “Do một số hãng sữa thay đổi mẫu mã nên thông báo tăng giá”. Trong khi đó, chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) cho biết, gần đây, một số hãng sữa cắt giảm chiết khấu cho đại lý từ 10% xuống 7%. Do vậy, để bảo đảm có lời, các đại lý đã tự ý nâng giá bán.

Tuy nhiên, mức tăng này lại không giống nhau giữa các đại lý. Ở phố Nguyễn Thông, giá một hộp sữa Dulac Gold 1 loại 400g là 167.000 đồng nhưng tại một cửa hàng trên đường Bạch Đằng, giá là 170.000 đồng. Chị Huệ, một khách hàng thắc mắc: “Cùng một loại sữa, cùng một thời điểm mà mỗi nơi một giá”.

Giá sữa nhiều nơi tại TP HCM bắt đầu tăng.

Riêng các siêu thị như Saigon Co.op., Maxi Mart, Citi Mart... đều cho biết chưa nhận dược thông báo tăng giá sữa của bất cứ hãng nào.

"Không sòng phẳng với người tiêu dùng”

Theo số liệu từ Hội đồng phát triển sữa (Milk Development Council, Anh), từ đầu năm đến nay, giá sữa bột nguyên liệu có xu hướng tăng. Theo đó, sữa bột nguyên kem dao động trong mức 1.900 - 2.200 USD mỗi tấn. Sữa bột tách kem tăng từ 1.700 USD lên 2.000 USD. Nguyên nhân là do Australia và Newzeland, hai quốc gia cung cấp sữa nguyên liệu lớn nhất thế giới, đang vào mùa đông nên sản lượng sữa giảm nhẹ, đẩy giá sữa tăng. Tuy vậy, một chuyên gia kinh tế trong nước nhận định, đây chỉ là mức tăng nhẹ, ảnh hưởng không lớn đến giá thành sản phẩm. Việc tăng giá sữa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chi phí đầu vào, thị trường, chính sách của doanh nghiệp...

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại của Vinamilk, cho hay, dù sữa là mặt hàng thiết yếu nhưng sức mua hiện vẫn thấp. Do vậy, bất chấp các hãng sữa ngoại tiếp tục cuộc chạy đua lợi nhuận, Vinamilk vẫn duy trì giá bán ổn định từ giữa năm 2008 đến nay. Hiện giá bán trên thị trường của Vinamilk chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá các loại sữa ngoại.

Theo bà Hương, với giá sữa hiện nay, Vinamilk chấp nhận giảm lãi hoặc bù đắp từ việc kinh doanh nhiều dòng sản phẩm khác nhau để chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng, chứ không có chuyện lỗ. “Việc để người tiêu dùng phải gánh chịu khoản chi phí cho mỗi lần thay đổi mẫu mã của nhà sản xuất là không sòng phẳng”, bà Hương nói.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan