Giải pháp giảm tỷ suất tử vong bà mẹ ở vùng sâu

Giadinh.net - Tại Việt Nam có khoảng 15% số phụ nữ có thai sẽ gặp phải các biến chứng không thể phòng ngừa hay dự đoán trước.

Tuy nhiên, có tới 80% số trường hợp tử vong có nguyên nhân trực tiếp là một trong 5 tai biến sản khoa chính có thể được giải quyết bằng các can thiệp về thuốc hay phẫu thuật mà không hề tốn kém; đó là: băng huyết sau sinh, ngộ độc thai, nhiễm trùng hậu sản, uốn ván rốn và vỡ tử cung.
 
Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo "Báo cáo kết quả nghiên cứu về quá trình hoạch định chính sách liên quan đến sức khỏe sinh sản của Việt Nam" do Viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với trường Đại học Y tế cộng đồng tổ chức ngày 4/2.
 

Phụ nữ tỉnh Yên Bái lồng ghép DS với phát triển kinh tế gia đình bền vững thông qua hoạt động tín dụng tiết kiệm và phát triển kinh tế gia đình (Ảnh: Dương Ngọc).

Tại đây, các báo cáo cũng nêu rõ: Một trong những nỗ lực về chính sách mang tính đột phá và phổ biến nhất nhằm làm giảm tỷ suất tử vong mẹ là việc ban hành và thực hiện Kế hoạch quốc gia Làm mẹ an toàn với 3 nhiệm vụ là: nâng cao năng lực của cán bộ y tế chủ yếu thông qua các khóa đào tạo lại; nâng cao chất lượng của các dịch vụ làm mẹ an toàn, tuân thủ theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cấp sơ sở vật chất và trang thiết bị. Kế hoạch này chú trọng vấn đề đẻ tại nhà có sự hỗ trợ của bà đỡ dân gian và nhân viên y tế thôn bản đào tạo ở vùng sâu, vùng xa và miền núi.

Giảm tỷ suất tử vong mẹ, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của quốc gia và của toàn thế giới. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên vì tỷ suất tử vong mẹ cao vẫn đang là rào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức để tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm giảm nhanh tỷ suất tử vong mẹ ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời nghiên cứu về quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổng thể quốc gia về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe vị thành niên - thanh niên. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề như: Những rào cản đối với công tác giảm tử vong mẹ ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; nâng cao khả năng tiếp cận, tính sẵn có và chất lượng của các dịch vụ làm mẹ an toàn; thu hẹp khoảng cách giữa xây dựng và thực hiện chính sách về Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe vị thành niên- thanh niên.         

Thu Phương

thuhuyen