Giám đốc hô biến ôtô, phù phép máy in

GiadinhNet - Sau thương vụ "làm tiền" Nhà nước chót lọt, vị Giám đốc này đã làm thủ tục sang tên sở hữu xe cho vợ là Nguyễn Thị Thu Thảo.

Nhận thấy có dấu hiệu tham ô tài sản xảy ra tại Xí nghiệp in số 5, Cơ quan điều tra Công an TP HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm  giam đối với Bùi Văn Thiệt- nguyên Giám đốc Xí nghiệp in số 5. Cùng bị khởi tố với ông Thiệt về tội danh "Tham ô tài sản" còn có kế toán trưởng Trần Bá Nhơn (Nhơn được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú).

Xí nghiệp in số 5 là doanh nghiệp Nhà nước, kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất giấy báo, gia công các loại sách báo... có hạch toán kinh tế độc lập, vốn hoạt  động do Ban Tài chính quản trị cấp. Quá trình xác minh điều tra, CQĐT xác định vị giám đốc này đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để "hô biến" tài sản Nhà nước vào túi mình.
 
Kết quả xác minh cho thấy, muốn chiếm dụng chiếc xe Ford Laser của Xí nghiệp, Giám đốc Bùi Văn Thiệt đã lập hợp đồng số 06/HĐ-AL bán cho DNTN Trí Dũng với giá 250 triệu đồng (không có sự đồng ý của Ban Tài chính quản trị Thành uỷ). Mặc dù các bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận xe, nhưng thực tế Xí nghiệp in số 5 không giao xe cho DNTN Trí Dũng và doanh nghiệp này cũng không giao tiền cho Xí nghiệp in số 5. Để hợp thức hoá việc "mua  bán ảo" này giám đốc Thiệt chỉ đạo kế toán lập khống phiếu thu với nội dung: Thu của DNTN Trí Dũng số tiền bán xe là 250 triệu đồng. Như vậy là trên sổ sách kế toán của xí nghiệp đã hạch toán thanh lý giảm trừ tài sản cố định là chiếc ôtô trên, nhưng trên thực tế thì xí nghiệp không thu tiền.
 
Sau thương vụ "làm tiền" Nhà nước chót lọt, vị Giám đốc này đã làm thủ tục sang tên sở hữu xe cho vợ là Nguyễn Thị Thu Thảo. Sau phi vụ Ford Laser, Giám đốc Xí nghiệp in số 5 tiếp tục tiến hành các phi vụ "mua bán ảo" khác nhằm chiếm đoạt tài sản của xí nghiệp.  Bùi Văn Thiệt đại diện cho Xí nghiệp in số 5 ký hợp đồng bán cho Cty Gia Minh Hoà (Cty do Nguyễn Thị Thu Thảo- vợ Thiệt đứng tên) máy in offset hiệu Komori super 10 với giá 525 triệu đồng. Hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng xác định xí nghiệp đã nhận đủ tiền và bàn giao máy cho đối tác. Nhưng thực tế xí nghiệp không nhận tiền và không bán máy cho Cty Gia Minh Hoà mà Thiệt đã dùng máy in trên làm tài sản góp vốn với Cty của vợ. Để che đậy hành vi này, Thiệt đã chỉ đạo kế toán lập khống phiếu thu với nội dung đã nhận tiền bán máy.
 
Cùng với các sai phạm khác như lấy tiền của xí nghiệp cho người ngoài vay, CQĐT xác định Giám đốc Bùi Văn Thiệt đã tham ô của Xí nghiệp in số 5 trên 1,170 tỉ đồng. Được biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này, CQĐT đang xem xét có thể tiếp tục khởi tố ông Thiệt về hành vi: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Về hành vi này, khi làm Giám đốc Xí nghiệp in số 5 Thiệt đã chỉ đạo nhân viên thu tiền để ngoài sổ sách, chi sai nguyên tắc với số tiền lên đến trên 2,384 tỉ đồng (trong đó có trên 560 triệu Giám đốc trực tiếp nhận chi).
 
Hà Châu
vietanh