Gian lận trong dự án xây Bệnh viện Chợ Đồn: Hủy kết quả trúng thầu
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 29, ra ngày 9/3 đăng bài phản ánh dấu hiệu gian lận trong đấu thầu gói thầu số 3 xây dựng Bệnh viện đa khoa Chợ Đồn, ông Triệu Văn Lực, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, huyện đã kiểm tra và phát hiện có sai phạm.
Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn có tổng vốn đầu tư trên 40 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, dự án này có nguy cơ bị chậm tiến độ vì sự gian dối trong gói thầu số 3 (chống mối với giá trị gần 1 tỉ đồng) khi nhà thầu dùng hồ sơ “ma” để tham gia đấu thầu.
Cụ thể, điều kiện tiên quyết để xác định nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu trên được Ban quản lý các dự án (BQLCDA) Chợ Đồn đưa ra là: “Số lượng công trình tương tự đã thực hiện trong 3 năm: 2005, 2006, 2007 với tư cách là nhà thầu chính hoặc một thành viên của liên doanh tại Việt Nam. Công trình có quy mô và tính chất tương tự, có giá trị > = 0,8 tỉ đồng”.
Tuy nhiên, Cty cổ phần Thương mại & Xây dựng Đại Long Giang, trụ sở tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên đã dùng Hợp đồng kinh tế số 72/HĐKT ký ngày 15/8/2007 với Trung tâm Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Hà Nội làm điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu số 3 và được UBND huyện Chợ Đồn làm tờ trình lên Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt là đơn vị trúng thầu. Tuy nhiên, PV Báo GĐ&XH đã tìm hiểu và phát hiện hợp đồng mà công ty này sử dụng để đấu thầu có số điện thoại và địa chỉ trụ sở không có thật.
Ngày 7/4, ông Triệu Văn Lực, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho PV Báo GĐ&XH cho biết, đã chỉ đạo BQLCDA của huyện xác minh và phát hiện được những gian dối của nhà thầu. Chúng tôi vừa có quyết định huỷ kết quả đấu thầu trên và đang xem xét biện pháp xử lý đối với nhà thầu về hành vi gian dối của họ.
Trong quá trình tìm hiểu vụ việc này, phóng viên nhận thấy cách làm việc của BQLCDA Chợ Đồn thể hiện sự thiếu tinh thần trách nhiệm. Theo luật định, chủ đầu tư (đại diện là BQLCDA Chợ Đồn) khi nhận được hồ sơ dự thầu của các nhà thầu phải tiến hành xác minh tính hợp pháp của các hồ sơ này, thẩm tra năng lực nhà thầu. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông La Tuấn Hùng- Phó BQLCDA huyện Chợ Đồn thừa nhận: “Nhà thầu nộp hồ sơ thế nào thì chúng tôi biết thế. Chúng tôi đã không tiến hành thẩm định với các hồ sơ này”.
Hà Thiều