Giết chú, tù chung thân
Đó là tên Nguyễn Văn Khiêm (36 tuổi), trú tại thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ngày 23/3, Khiêm đã phải ra đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Giết người”.
Theo cáo trạng, từ năm 2004, gà của ông Nguyễn Chí Thân (47 tuổi) – chú ruột của Khiêm (cùng trú tại Mỹ Thọ – Hoài Mỹ –Hoài Nhơn) chạy sang ăn lúa nhà Khiêm nên bị Khiêm đánh chết. Bức xúc với hành động của Khiêm, ông Thân báo cáo chính quyền nên Khiêm bị đưa ra kiểm điểm trước dân. Kể từ đó, Khiêm đem lòng oán hận chú ruột.
Trong khoảng thời gian từ 2005-2006, mỗi lần gặp chú Thân là Khiêm kiếm chuyện gây sự. Và, mỗi lần như vậy, Khiêm đều bị ông Thân lấy thế “vai cha chú” đánh mắng. Điều đo càng làm cho Khiêm thâm thù. Tháng 8/2009, do ăng-ten bị hỏng, không xem được tivi, Khiêm nghi là do ông Thân phá nên nảy sinh ý định giết chú ruột.
Khoảng 19h ngày 15/8/2009, phát hiện ông Thân đang đứng trước ngõ, xung quanh vắng người, Khiêm cầm cây phảng (cán gỗ, lưỡi sắt) lao vào chém ông Thân. Ông Thân đưa tay lên đỡ thì bị chém đứt lìa. Quá “hăng máu”, Khiêm lao vào chém tiếp cho đến khi ông Thân chết hẳn. Giết chú ruột xong, y bình thản về nhà tắm rửa, ném hung khí xuống sông rồi bỏ trốn…
Hội đồng xử án TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Khiêm án tù chung thân, đồng thời buộc y phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 54 triệu đồng.
Theo Người Lao Động