Giết người hay cố ý gây thương tích?
Hai lần cố tình lái xe cán qua người nạn nhân song Minh chỉ bị Viện KSND đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích, trong khi trước đó kẻ này bị bắt giam về hành vi giết người.
So với trước đây, bị can Minh đã được thay đổi tội danh, từ “Giết người” sang “Cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ vụ án, ông Lê Ngọc Hiếu, chủ vựa thanh long Hiếu Ngọc, ở huyện Hàm Thuận Nam, thuê xe tải đông lạnh của doanh nghiệp Sadaco- Minh Vy chở 20 tấn thanh long đi Lạng Sơn. Do xe bị trục trặc phần làm lạnh nên quá trình vận chuyển, làm thanh long bị giảm chất lượng, gây thiệt hại cho ông Hiếu 13 triệu đồng. Theo hợp đồng, phần thiệt hại phải do nhà xe là doanh nghiệp Minh Vy chịu thế nhưng Minh Vy lại cho rằng Hiếu Ngọc phải chịu phần thiệt hại này. Từ đây giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Ông Hiếu không thuê xe của Minh Vy nữa.
![]() |
| Từ lao động chính của gia đình, ông Lê Ngọc Hồ nay phải ngồi xe lăn, vì hành vi của Phạm Quang Minh. |
Thấy ông Hồ đứng trước đầu xe, Minh cài số, nhấn ga tông thẳng vào người ông Hồ. Bị bất ngờ, ông Hồ phóng lên capo xe. Thấy vậy, Minh dừng xe đột ngột, làm ông Hồ rơi xuống đất. Khi nạn nhân nằm dưới đường, Minh cho xe lùi lại một m rồi nhấn ga, lái xe cán thẳng qua người nạn nhân sau đó chở vợ và những người tham gia rời khỏi hiện trường, đến công an huyện Hàm Thuận Nam khai rằng do tránh hai xe máy chạy ngược chiều nên gây tai nạn cho ông Hồ. Theo kết quả giám định, ông Hồ bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 88,87%.
… là “Cố ý gây thương tích”?
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Quang Minh về tội “Giết người”. Trong quá trình điều tra, đến ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định thay đổi tội danh từ “Giết người” sang “Cố ý gây thương tích”.
Cả Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND tỉnh Bình Thuận đều xác định Minh có hành vi tông trực diện vào ông Hồ và sau đó lùi xe để cán qua người nạn nhân. “Khi thực hiện hành vi phạm tội, Minh bỏ mặc cho hậu quả xảy do vậy, việc ông Lê Ngọc Hồ chỉ bị thương thì truy tố Phạm Quang Minh về tội “Cố ý gây thương tích” là phù hợp”, bản cáo trạng nhận định.
Bà Nguyễn Thị Luận, vợ nạn nhân, nói trong nước mắt: “Gia đình hoàn toàn không đồng ý việc truy tố Phạm Quang Minh về hành vi cố ý gây thương tích bởi Minh đã thực hiện hành vi lái ôtô cán lên người chồng tôi đến hai lần, sau đó bỏ mặc chồng tôi trong tình cảnh hết sức nguy ngập. Hành vi rất tàn ác này, làm sao mà cố ý gây thương tích được, phải là cố ý tước đoạt sinh mạng chồng tôi. Việc chồng tôi không chết là ngoài ý muốn của anh ta”.
