Giết người vì nạn nhân... to tiếng
Thấy nhóm anh Hải hò hét to tiếng, Cường thấy khó chịu nên quyết định đến "dạy dỗ" họ...
![]() |
|
Bị cáo Sang tại tòa. |
Khoảng 21h ngày 8/11/2008, trong lúc ngồi uống rượu tại phường Tân Thuận Tây, quận 7 (TP HCM), Nguyễn Quốc Cường thấy bàn bên cạnh của nhóm Trịnh Xuân Hải hò hét lớn tiếng nên nảy sinh ý định đánh nhóm anh Hải cho bõ ghét.
Cường rủ thêm nhiều thanh niên đến, trong đó có Dương Minh Sang (SN 1977, ngụ Bến Tre).
Nhóm Sang, Cường lăm lăm đến bàn anh Hải dùng chai bia đập xuống bàn để dằn mặt thì bị nhóm Hải tấn công.
Sang rút dao đã giấu sẵn đâm vào ngực khiến anh Hải chết tại chỗ.
Sau khi gây án nhóm Sang bỏ về phòng trọ rồi bốn ngày sau bị bắt.
Sáng 25/12, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Minh Sang mức án tử hình về tội “Giết người”.
Theo Người Lao Động
