Giọt nước mắt muộn màng của một hiệu trưởng buôn ma túy
Nguyên là hiệu trưởng một trường tiểu học nhưng vì ôm mộng đổi đời từ "cái chết trắng", Lương Văn Phong (SN 1963) phải gánh chịu hậu quả nặng nề: công danh sụp đổ, gia đình tan nát, con trai cũng theo cha... vào tù.
Gặp chúng tôi trong một ngày đầu tháng Bảy tại trại giam số 3, Lương Văn Phong (SN 1963) trú ở Châu Thôn (Quế Phong, Nghệ An) tâm sự: “Cho đến bây giờ, gần trọn một con giáp ngồi bóc lịch sau song sắt, nghĩ về tội lỗi quá khứ, tôi vẫn chưa thôi quên được giây phút mình phải tra tay vào còng”.
Ngày bước chân vào con đường buôn bán ma túy, Lương Văn Phong có một gia đình đầm ấm hạnh phúc bên người vợ hiền và 4 đứa con ngoan. Bản thân Phong là giáo viên triển vọng. Nhưng nghề giáo viên lúc bấy giờ, tiền lương vẫn không đủ nuôi 4 người con chứ chưa thể nghĩ đến cuộc sống khấm khá.
|
|
|
Lương Văn Phong nhớ lại phút sai lầm trong quá khứ |
Một phần vì “nể thầy”, một phần đang cần tiền, giữa tiết trời mùa đông rét thấu da, thấu thịt, Phong một mình đi xe xuống Thị trấn Kim Sơn tìm hỏi mua hàng của một “đại lý”.
Tại đây, chủ “đại lý” trả lời hết “hàng” sau đó giới thiệu Phong đến tìm gặp một người khác ở xã Mường Nọc. Tìm được mối, Phong giới thiệu cho “thầy Triệu” gặp và mua được 4,7 kg, nhưng vì còn thiếu 0,3 kg nữa mới đủ lượng do trùm ma túy ở Vinh đặt mua nên "thầy" mang hàng về nhà Phong cất tạm.
Do thời điểm khan hiếm, 0,3 kg còn lại không mua được. Cả nhóm dự tính 7 giờ sáng ngày 25/11 sẽ vận chuyển về thành phố dưới vỏ bọc thầy giáo Phong và cậu học trò Trường dân tộc nội trú.
Kế hoạch bị đổ bể, đêm ngày 24/11/1999, các trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An ập vào khám xét. Phong sợ hãi cúi đầu chạy thục mạng mà không xác định được phương hướng. Chân ứa máu vì băng rừng, lội suối suốt và giẫm phải gai suốt đêm. Lúc trời rạng sáng, quan sát xung quanh Phong mới biết mình đang đứng trên địa bàn huyện Quỳ Châu.
Mất ngủ, đói, mệt nhưng không dám dừng lại, Phong mua một bộ quần áo mới thay vào, bắt xe ra đường lớn rồi đón tuyến xe vào Đắc Lắc ẩn nấp. Ở cách quê nhà hàng trăm cây số, Phong vẫn chủ động liên lạc về nhà nghe ngóng tình hình. Tin con trai bị bắt khiến Phong “giật mình”, nỗi ân hận dày vò thúc giục người cha trở về đầu thú. Vụ án khép lại với 19 năm tù dành cho Phong, 15 năm tù cho con.
Hơn 12 năm cải tạo, được bố trí công việc bếp núc phục vụ phạm nhân, những ngày tháng sống cách biệt với thế giới bên ngoài khiến Phong nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học trò… Đặc biệt vào những dịp ngày nhà giáo Việt Nam, Phong khao khát được bọn trẻ gọi một tiếng thầy. Nhưng ở hoàn cảnh bây giờ, từ “thầy giáo” đã trở nên rất xa vời với Phong.
Con của Phong đã ra trại, tới đây Phong cũng được nằm trong danh sách 131 phạm nhân được xét đặc xá. Lương Văn Phong đang nuôi ước mộng làm lại cuộc đời.