Hà Giang: Ba năm không có người sinh con thứ 3

GiadinhNet - Do nhận thức được lợi ích của việc thực hiện chính sách dân số nên trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang 3 năm liền không có người sinh con thứ 3.

Thị trấn Vĩnh Tuy, Hà Giang: 3 năm không có người sinh con thứ 3

Thị trấn Vĩnh Tuy hiện có 815 hộ với 3.450 nhân khẩu. Sau nhiều năm kiên trì vận động, việc không sinh con thứ 3 đã trở thành ý thức tự giác của các cặp vợ chồng. Thị trấn 3 năm liền được tỉnh công nhận cơ sở không có người sinh con thứ 3; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được duy trì ở mức 1%, có 614 cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và hơn 200 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp khác như: Tiêm thuốc tránh thai, đặt vòng, triệt sản...

Từ thực hiện tốt chính sách dân số, đời sống của người dân thị trấn Vĩnh Tuy được nâng lên, số hộ khá, giàu chiếm 64,4%, 780 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, toàn thị trấn hiện nay không còn hộ nghèo.     
 
M.Việt

Thái Bình: Vận động 543 người không sinh con thứ 3

Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình, tính đến ngày 31/7/2010, tại địa bàn 100 xã triển khai Chiến dịch, cán bộ dân số đã vận động được 543 ca không sinh con thứ 3; có 97.105 chị em được khám phụ khoa trong đó 29.512 người đã được điều trị đạt 140,5% kế hoạch.

Một số chỉ tiêu về biện pháp tránh thai trong Chiến dịch đạt cao như: Tiêm tránh thai 122,3%, uống tránh thai 111,8%, BCS 98,6%, đình sản 83,4%... Tổng các biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 82,6%. Trong 6 tháng đầu năm số trẻ sinh ra là 10.628 cháu, giảm so với cùng kỳ 440 cháu, số con thứ 3 trở lên 1.414 cháu, giảm so với cùng kỳ 99 cháu; tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên 13,3%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2009.

Nguyễn Mạnh Cường

thuhuyen