Hà Nam: Chuyển biến tốt trong công tác dân số

Giadinh.net - Sau 1 năm sáp nhập về ngành y tế, hệ thống dân số Hà Nam đi vào hoạt động, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã hạn chế được đà gia tăng dân số nơi đây.

Chiến dịch tạo chuyển biến lớn

Ông Văn Tất Phẩm, PGĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS -KHHGĐ Hà Nam cho biết: “Chi cục DS - KHHGĐ Hà Nam đã chỉ đạo các Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ, nhất là đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện và phát huy trách nhiệm xã hội trong công tác DS-KHHGĐ”.
 

Chị em đăng ký làm KHHGĐ tại chiến dịch (Ảnh: Thanh Hội).

Cùng với nỗ lực của anh chị em ngành dân số, sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con, kết quả Chiến dịch nói riêng và công tác DS-KHHGĐ ở Hà Nam thời gian qua nói chung đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. 116/116 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành Chiến dịch đợt I (đạt 100%). Các gói dịch vụ hầu hết đạt 70 - 100% kế hoạch năm, gần 12.000 lượt đối tượng tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng (đạt 70,4% kế hoạch năm). Đặc biệt, số người sử dụng viên thuốc tránh thai và bao cao su tăng cao: 8.026 đối tượng dùng viên uống tránh thai, đạt 113% kế hoạch cả năm, 10.419 đối tượng sử dụng bao cao su, đạt gần 100% kế hoạch cả năm.

Bài học cho Chiến dịch đợt II

Tỷ suất sinh tại tỉnh Hà Nam đã giảm từ 15,51%o (năm 2001) xuống còn 13,52%o (2008), tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 15,4% (2001) xuống còn 12,9% (2008), trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đạt mức sinh thay thế và duy trì được từ năm 2005 đến nay.

Hiện Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nam đang tăng cường chỉ đạo các địa phương rút kinh nghiệm Chiến dịch đợt I, nhất là những đơn vị chưa đạt kết quả cao để Chiến dịch đợt II  sẽ làm tốt hơn.

Theo ông Văn Tất Phẩm: “Chiến dịch đợt I/2009 thành công lớn nhất là công tác  truyền thông giáo dục. Nhờ làm tốt truyền thông, bà con đã am hiểu hơn về Pháp lệnh Dân số sửa đổi, từ đó thay đổi hành vi và tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp – đây cũng là tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của công tác dân số ở Hà Nam”. Nhờ tuyên truyền tốt, nhiều cặp vợ chồng đang có ý định sinh thêm con, qua Chiến dịch đã tự giác không sinh thêm con nữa.

“Tuy nhiên, Hà Nam đang gặp phải một số khó khăn, như việc đầu tư kinh phí vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu cho hoạt động DS-KHHGĐ. Hay như phương tiện phục vụ truyền thông, vận động tại các địa phương được trang bị từ lâu, nay đã hư hỏng, khiến công tác tuyên truyền gặp khó khăn. Bên cạnh đó, ngành dân số Hà Nam rất cần có sự tiếp sức của các tổ chức đoàn thể trong việc xã hội hóa công tác dân số, coi DS-KHHGĐ là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ của Hà Nam mới có được những kết quả tốt hơn nữa và mang tính bền vững” – ông  Phẩm chia sẻ.           
 
Trà Giang – Thanh Hội

 

 

thuhuyen