Hà Nội: Hồ Láng Thượng bị “xẻ thịt”

GiadinhNet - Thời gian gần đây, bạn đọc phản ánh đến Báo GĐ&XH về việc vỉa hè, đường đi dạo quanh hồ Láng Thượng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) bị “xẻ thịt”, chiếm dụng làm điểm bán hàng và trông xe gây mất thẩm mỹ, trật tự trị an trên địa bàn khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Hồ Láng Thượng bị “xẻ thịt” 1

Hồ Láng Thượng bị chiếm dụng. Ảnh: H.C

 
Hồ này nằm giữa hai ngõ 80 và 82 phố Chùa Láng, nơi tập trung đông dân cư, trường học và trụ sở một số cơ quan nhà nước. Được biết, nhằm tạo cảnh quan, môi trường khu vực và giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, năm 2008, UBND quận Đống Đa đã đầu tư kinh phí kè bờ, làm đường đi dạo và trồng cây xanh quanh hồ. Sau khi việc thi công hoàn tất, chủ đầu tư bàn giao hồ cho UBND phường Láng Thượng quản lý. Theo quan sát của phóng viên thì công trình bờ kè hồ đẹp đẽ này hiện nay bị người bán hàng rong và các hộ dân sống ở bên đường tràn ra chiếm dụng để bán hàng, trông giữ xe. Vào giờ cao điểm, mật độ người và phương tiện qua lại đông, tình trạng này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc ùn tắc, mất trật tự ATGT ở khu vực.

Người dân cho biết, việc các hộ kinh doanh và người bán rong chiếm dụng vỉa hè quanh hồ Láng Thượng diễn ra từ lâu. Mặc dù chính quyền và các cơ quan chức năng có một số lần tổ chức ra quân xử lý, nhưng tình trạng tái phạm nêu trên vẫn tiếp tục. Cuộc ra quân xử lý vi phạm gần đây nhất của lực lượng chức năng phường Láng Thượng là cuối tháng 5 vừa qua và đã xử lý 27 trường hợp vi phạm.

Nhưng vấn đề khiến dư luận quan tâm, bức xúc là sau mỗi vụ xử lý của chính quyền sở tại thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè hồ làm nơi kinh doanh lại tái diễn. “Đã có sự coi thường, nhờn pháp luật hay sự thiếu quyết tâm, cứng rắn của chính quyền sở tại?”, người dân đặt nghi vấn.

Hà Châu
baoin