Hà Nội: Lãng phí hầm đi bộ

GiadinhNet - Trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 20 hầm đi bộ tập trung ở các tuyến phố như Ngã Tư Sở, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến.

Hầm đi bộ tại đường Phạm Hùng bị khóa trái cửa.

Mặc dù được đầu tư xây dựng khá hiện đại, nhưng sau mấy năm đưa vào sử dụng, các hầm đi bộ vẫn vắng người qua lại. Không những thế, có những hầm bị biến thành nơi đi vệ sinh, bẩn thỉu hôi hám.
 
Anh Nguyễn Trọng Bình, trú tại đường Khuất Duy Tiến cho biết: “Tôi đi qua hầm đường bộ một mình rất sợ. Hầm chẳng có bóng người nào và rất hôi hám. Cá biệt có những lần tôi gặp các con nghiện ngồi chích thuốc tại đây. Có lẽ bây giờ tôi thà băng qua đường còn hơn là đi hầm kiểu đó”.
 
Trên phố Phạm Hùng, nhiều hầm đi bộ bị khóa trái cửa. Người lang thang tụ tập trước cửa hầm khiến cho mỹ quan đô thị tại đây bị xâm hại. Nguyên nhân của các hầm đường bộ bị hạn chế sử dụng do người dân cho rằng hầm quá sâu, lại có nhiềucửa lên, xuống, biển chỉ dẫn thiếu đã gây khó khăn.
 
Bên cạnh đó là việc thiếu quản lý của chính quyền địa phương, nên một số cửa hầm đi bộ bị biến thành nơi kinh doanh, nơi đỗ xe... Vì vậy, hầm đi bộ vẫn vắng người đi bộ và nhếch nhác, bẩn thỉu.  
 
Kim Vinh
kimngan