Hà Nội: Sẽ có phương án dịch vụ xe đạp công cộng trong tháng 5

GiadinhNet - Ngày 12/2 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã giao Sở GTVT nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố và báo cáo thành phố trong tháng 5/2014. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đặt ra kế hoạch kiểm soát phương tiện cá nhân cùng với tăng cường vận tải công cộng.

Hà Nội: Sẽ có phương án dịch vụ xe đạp công cộng trong tháng 5 1

Hà Nội sẽ thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm.  Ảnh: L.M

 
Cho thuê xe đạp, giảm phương tiện cá nhân

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn, trong đó có chỉ đạo triển khai đề án thí điểm cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng, ngày 12/2, thành phố đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành yêu cầu thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ. Tại văn bản trên, lãnh đạo thành phố đã đưa ra các yêu cầu cùng mốc thời gian hoàn thành cho từng mục tiêu.

Cụ thể, thành phố đã yêu cầu Sở GTVT xác định các chỉ tiêu, mục tiêu định hướng và các giải pháp giảm phương tiện cá nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 – 2015 và đến năm 2020, trình UBND thành phố ngay trong quý II/2014.
 
Sở GTVT cũng giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, tham gia giao thông trên địa bàn thành phố; Kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố. Nhiệm vụ trên sẽ được đề xuất báo cáo thành phố trong tháng 3/2014 để thành phố làm việc với Bộ GTVT trong tháng 4/2014 và thực hiện từ quý III/2014.

Đặc biệt, Sở GTVT được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố, báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2014.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, thành phố cũng yêu cầu Sở GTVT khẩn trương lập quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ. Song song với đó, kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ phương tiện, lái xe vi phạm trong kinh doanh vận tải, vi phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh đô thị.

Phát triển vận tải công cộng

Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, Sở GTVT sẽ phối hợp với các ban ngành triển khai đề án thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng tại TP Hà Nội để hạn chế phương tiện cá nhân, bố trí thí điểm các điểm làm dịch vụ cho thuê xe đạp. Ngoài ra, Sở tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, xe điện và dịch vụ hỗ trợ nhằm thực hiện “Năm Trật tự và văn minh đô thị 2014".

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, để tăng cường năng lực vận tải công cộng, đối với loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Sở sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh các luồng tuyến, đặt hàng 12 tuyến xe bus không trợ giá, điều chỉnh tần suất các tuyến buýt cho hợp lý. Đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng thái độ phục vụ văn minh giao tiếp trên xe bus.

Với xe taxi, ngoài thí điểm một số trạm đón trả taxi cố định tại các trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà ga, bến xe… Sở cũng yêu cầu các đơn vị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đồng hồ tự in hóa đơn trên taxi. Hoạt động vận tải khách liên tỉnh và các bến xe, Thanh tra Sở sẽ thực hiện hậu kiểm đối với các đơn vị vận tải đã được cấp giấy phép.

Trước đó, ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành và UBND các thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ xác định các chỉ tiêu, mục tiêu định hướng cho việc giảm phương tiện cá nhân trên địa bàn; Đồng thời nghiên cứu áp dụng các phương thức, mô hình phù hợp để đẩy  mạnh xã hội hóa như xe buýt, camera giao thông…
 
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với Bộ GTVT xây dựng, phê duyệt và triển khai đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm TP Hà Nội, trong đó có việc triển khai đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong trung tâm thành phố.
 

900 triệu đồng khuyến khích sử dụng xe đạp

Tháng 4/2013, Sở Công Thương Hà Nội đã có tờ trình UBND TP Hà Nội nghiên cứu “Đề án sử dụng xe đạp” trong nhân dân nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường và kích cầu loại phương tiện này.
 
Đề án dự kiến thực hiện trong 24 tháng với kinh phí khoảng 900 triệu đồng để tính toán về chất lượng đường sá, phương pháp quản lý, quy hoạch giao thông.
 
Lê Minh
hoangthanhthuctap