Hà Nội tăng vé xe buýt

GiadinhNet - Dự kiến vé xe buýt tuyến có cự ly dưới 25 km sẽ tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng/lượt, tuyến có cự ly từ 25-30 km tăng từ 6.000 đồng lên 7.000 đồng/lượt, cự ly trên 30 km tăng từ mức 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt.

Vé tháng sẽ tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng/tháng đối với những đối tượng ưu tiên (một số tuyến); loại ưu tiên liên tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT TP Hà Nội), cho biết, từ năm 2005 đến nay, giá vé xe buýt được điều chỉnh 1 lần vào năm 2012 trong khi các khoản chi phí đầu vào liên tục tăng..   
 
Hà Phương

Có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho bất động sản?

Thông tin này được TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tiết lộ tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2014: Vấn đề và giải pháp cho doanh nghiệp” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 21/2 tại TP HCM.
 
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, gói tín dụng này đang được ngành xây dựng chủ trì cùng với 4 ngân hàng thương mại triển khai, giá trị của gói tín dụng  này có thể lên đến 100.000 tỷ đồng để tập trung vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng và những người có thu nhập trung bình với đối tượng ưu đãi được mở rộng để mua nhà.
 
Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường này trong những năm qua với tình trạng nợ xấu liên tục gia tăng, hàng tồn kho lớn, thanh khoản thị trường còn thấp.    
 
Quang Thành
 
Phát hiện 3.000 gói thuốc lá lậu trong bao cám gạo
 
Ngày 23/2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT Tây Ninh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) kiểm tra và bắt quả tang một xe tải vận chuyển 3.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực xã Thái Bình, huyện Châu Thành.
 
Xe tải biển số 60C-045.76 vận chuyển số hàng cấm trên. Qua kiểm tra toàn bộ xe tải, tổ kiểm tra đã phát hiện trên xe chứa 1.000 gói thuốc lá điếu ngoại hiệu Hero và 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại hiệu Jet được cất giấu trong 8.000kg cám gạo. Tại hiện trường, chủ xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.              
 
 Mai Hạnh
 
Bốn nhóm ngành sẽ vực dậy nhanh nhất trong năm 2014
 
Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh (Hiệp hội Công thương Hà Nội) thì những ngành nào sụp đổ nhanh nhất khi kinh tế khủng hoảng sẽ là những ngành phục hồi nhanh nhất khi kinh tế hồi phục. Theo đó, nhóm ngành thứ nhất sẽ phục hồi sớm là công nghiệp chế biến và chế tạo, gồm dệt may, giày da, đồ gỗ và các ngành tiêu dùng khác.
 
Ngành thứ hai là vật liệu xây dựng. Thứ ba là viễn thông. Đây vốn là ngành nhà nước đang tập trung cổ phần hóa rất mạnh và cũng là ngành nóng trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Cuối cùng là ngành dịch vụ. Trong thời gian khủng hoảng kinh tế, ngành này có tình trạng ế ẩm, khách vắng vẻ ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng nhưng vẫn suy giảm ít nhất.    
 
Công Tâm
Xây nhiệt điện Thái Bình hơn 1,27 tỷ USD
 
 Ngày 22/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nhà thầu Marubeni Corporation - Nhật Bản (Marubeni) đã tổ chức khởi công gói thầu số 11 - Xây dựng nhà máy chính của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
 
Dự án này do EVN làm chủ đầu tư, đây là 1 trong 2 nhà máy của Trung tâm nhiệt điện Thái Bình thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. Nhà máy nhiệt điện này có 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 600 MW, sản lượng điện 3,6 tỷ kWh/năm. Tổng mức đầu tư là 26.500 tỷ đồng (tương ứng với 1,27 tỷ USD).
 
Trong đó vốn vay ODA của JICA (Nhật Bản) là 85%, 15% còn lại là vốn đối ứng của EVN.                
 
Minh Anh
hoangthanhthuctap