Hà Nội: Tắt đèn 1 giờ, tiết kiệm tiền tỷ

Giadinh.net - UBND thành phố Hà Nội hôm 25/2 đã chính thức thông báo tham gia chương trình “Giờ Trái đất” cùng với 1.000 thành phố trên toàn thế giới vào ngày 28/3 tới. Nhiều địa điểm quan trọng trên toàn thành phố sẽ tắt đèn trong 1 tiếng đồng hồ.

> Hà Nội kêu gọi toàn TP tắt đèn trong... 1 giờ
> Ảnh các thành phố tắt điện trong "Giờ trái đất"
 
Theo đó, đúng 20h30 ngày 28/3, Hà Nội sẽ đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí tại các địa điểm nổi tiếng cùng một số khu vực công cộng, tuyến phố bắt đầu từ khu vực Nhà hát lớn. Kế đó là tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ tại các địa điểm nổi tiếng, một số khu vực công cộng, tuyến phố như Đền Ngọc Sơn - Tháp Rùa - cầu Thê Húc, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch, SVĐ Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia...
 
Tuy nhiên, thành phố cũng cho biết sẽ không tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn đường đảm bảo giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh trọng yếu.
 
Cùng thời điểm này, kêu gọi người dân toàn thành phố tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị sử dụng diện không cần thiết khác. Với sự tham gia của người dân thì hiệu quả tiết kiệm điện sẽ cao hơn và có ý nghĩa lớn hơn. Đây là sự kiện lớn và thành phố Hà Nội cũng xem xét khả năng tiếp tục thực hiện Giờ Trái đất trong những năm sau.
 
Chánh Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương, ông Nguyễn Đình Hiệp cho biết trong nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
 
Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà chuyên môn, chính sách và các chuyên gia nước ngoài, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng hiện nay còn chưa đưa ra được những cơ chế tài chính khuyến khích rõ ràng và các hình thức chế tài xử phạt đủ mạnh để phát triển trên diện rộng các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Chính vì vậy, hiện tượng lãng phí điện, đặc biệt là ở các khu vực sản xuất vẫn đang tiếp tục diễn ra.
 
Để khắc phục phần nào tình trạng này cũng như nâng cao hiệu quả của tiết kiệm năng lượng, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng cho rằng việc thực hiện Giờ trái đất ở Hà Nội sẽ mang lại một kết quả tốt. Trong đó, việc “đánh” vào ý thức của người dân, kêu gọi họ tham gia chương trình và biến đổi nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm của họ có ý nghĩa lớn.
 
Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng cho biết, khả năng thiếu điện trong mùa khô năm nay sẽ nghiêm trọng hơn năm ngoái bởi tăng trưởng trong công nghiệp đạt 17% nhưng tăng trưởng điện của ngành này lại vượt lên 19%. Theo khảo sát, riêng tại Thành phố Hà Nội có đến cả trăm tòa cao ốc, trong đó có những khách sạn cao cấp từ 3- 5 sao, hiện đang sử dụng điện năng vượt từ 20-30%.
 
N.T
kimvan