Hà Nội: Thông đường mạng có tan đường đi?

GiadinhNet - Sự cố đứt cáp quang biển quốc tế (AAG) khiến người dùng Internet cả nước khốn khổ vì mạng Internet chậm như… rùa. Mới đây, người dân Hà Nội nhận được thông báo của FPT Telecom cho biết sẽ thay toàn bộ cáp đồng thành cáp quang trên địa bàn thành phố. Họ mừng ít, lo nhiều bởi sắp tới, rất có thể đường phố, vỉa hè Hà Nội lại bị “băm nát” để thay cáp!

Hà Nội: Thông đường mạng có tan đường đi? 1

Người dân lo ngại được “đường nét” liệu có hỏng đường đi khi nhà mạng thay cáp? Ảnh: Chí Cường

 
“Ép” dùng tốc độ khủng?

Người dùng Internet sử dụng dịch vụ của nhà mạng FPT Telecom vừa nhận được thông báo về việc đơn vị này sẽ thay toàn bộ cáp đồng đang sử dụng thành cáp quang và được miễn toàn bộ chi phí ban đầu. Dự kiến, cuối tháng 7 sẽ có cán bộ kỹ thuật FPT Telecom đến tận từng nhà thay đổi mạng cho người dùng tại khu vực 2 quận Đống Đa, Cầu Giấy và nhiều quận, huyện khác trong thành phố. Toàn bộ thiết bị modem cũ của đơn vị này sẽ được thu hồi sau đó chuyển đổi thành thiết bị wifi 4 cổng mới. Sau khi thay đổi hoàn thiện, đến hết tháng 8, người dùng sẽ được sử dụng thử nghiệm đường truyền có tốc độ lên đến 20MB, giá cước vẫn như khi sử dụng tín hiệu từ cáp đồng. Bắt đầu từ ngày 1/9, FPT Telecom sẽ kích hoạt các gói của cáp quang trên hạ tầng mới để khách hàng lựa chọn. Có hai gói dịch vụ chính gồm đường truyền 15Mbps, giá trọn gói là 352.000 đồng/tháng; đường truyền 20Mbps giá là 451.000 đồng/tháng.

Theo FPT Telecom, đây là chương trình bắt buộc thay đổi toàn bộ hạ tầng trên toàn địa bàn thành phố. Nếu khách hàng không nâng cấp thì FPT Telecom cũng sẽ rút tín hiệu của cáp đồng và người dùng sẽ không được sử dụng dịch vụ Internet. Chương trình không gửi qua email, người dùng chờ nhân viên của nhà mạng liên hệ để được thay đổi. Về lo ngại tín hiệu đường truyền liệu có bị gián đoạn khi thi công, đại diện FPT Telecom cho rằng hệ thống cáp đồng vẫn được duy trì, khi hệ thống cáp quang hoàn thiện thì sẽ chuyển đổi. Tất cả chi phí chuyển đổi khách hàng sẽ được miễn phí vì đây là chương trình chuyển đổi hạ tầng chung của FPT Telecom.

Nhiều khách hàng cho biết, họ đang sử dụng gói cước 6Mbps, giá thuê bao là 275.000 đồng/tháng bao gồm thuế. Sau khi sử dụng hạ tầng mới thì giá cước sẽ chuyển về tương ứng với 2 gói nêu trên. Như vậy, phải chăng nhà mạng đang “ép” người dùng và liệu có gói cước tương đồng với giá tiền mà khách hàng đang sử dụng? Nhân viên FPT Telecom cho rằng, trong trường hợp khách hàng thấy 2 gói nêu trên giá cao hoặc nhu cầu người dùng không cần đến mức từ 15-20Mbps thì sau thời gian thử nghiệm, FPT Telecom sẽ hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ chạy trên hạ tầng quang với tốc độ 10Mbps, giá phí bằng với giá khách hàng đang sử dụng.

Mối lo đường bị “cày xới”

Hiện người dùng Internet toàn quốc nói chung và Hà Nội nói riêng đang phải khổ sở với tốc độ chậm như rùa sau khi đường cáp quang biển quốc tế gặp sự cố. Theo tin mới nhất, tàu nối cáp quang đã vào lãnh hải Việt Nam nhằm khắc phục sự cố đứt cáp phân đoạn Vũng Tàu - Hong Kong. Thời gian nối cáp biển dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 26 - 30/7. Đơn vị thi công cho rằng, mối hàn đầu tiên sẽ được thực hiện vào 3h sáng 26/7 tới và tới ngày 30/7 thì khôi phục hoàn toàn tuyến cáp. Theo đánh giá, việc đứt cáp làm sụt giảm 40% dung lượng băng thông Internet quốc tế từ Việt Nam đi Hong Kong, Mỹ của tất cả các nhà mạng đang khai thác. Tuyến cáp này có tổng vốn đầu tư khoảng 560 triệu USD, với chiều dài gần 20.000 km, bắt đầu từ Malaysia và kết thúc tại Mỹ. Nhánh rẽ vào Việt Nam có chiều dài 314km, cập bờ tại Vũng Tàu và hiện có 4 thành viên tham gia gồm FPT Telecom, VNPT, Viettel và SPT.

Trước thông tin tháng 8 tuyến cáp quang quốc tế sẽ hoàn thành việc đấu nối, cùng đó, mạng cáp quang nội địa trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được thay xong, người dân khấp khởi mừng thầm sắp thoát cơn bĩ cực. Tuy nhiên, nhiều người dân lại dấy lên mối lo về việc, liệu đường phố Hà Nội có bị “hô biến” thành đại công trường, bị “cày xới” để thay cáp. Bà Nguyễn Hồng Năm (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) băn khoăn: “Nhiều tuyến phố của Hà Nội vừa được chỉnh trang vỉa hè kiên cố, nay lại thay cáp không biết vỉa hè, đường phố có bị đào lên không? Một số tuyến mới tôi thấy đơn vị thi công có trừ đường ngầm kỹ thuật, các tuyến cũ thì chắc lại bị bới tung lên, bà con khu phố là dân kinh doanh mặt đường “ngán lắm” cảnh đào bới này rồi”.

Trước cảnh mưa gió, ngập úng trên các tuyến phố trong mùa mưa bão, nay nếu vỉa hè, đường phố lại bị đào bới sẽ khiến nhiều người dân lo ngại về vấn đề an toàn giao thông. “Ở Hà Nội mùa mưa gió sợ nhất là “sập hố” của các đơn vị thi công. Hệ thống cáp ngầm, cống cáp có mặt khắp mọi nơi, từ vỉa hè cho đến lòng đường, chỉ cần đơn vị thi công sơ sài, nắp cống bị lệch hoặc thậm chí là quên đậy nắp thì mưa xuống coi như… xong. Hy vọng sắp tới nhà tôi vừa có mạng tốc độ cao để dùng, ra đường lại không bị vướng ổ gà, ổ voi, sập hố do thi công cáp quang” - anh Lực, sinh viên ĐH Ngoại Thương nói.
 

Trước đó, từ ngày 16/5, FPT Telecom đã nâng cấp băng thông đường truyền Internet tại 57 tỉnh thành với giá cước không thay đổi. Cụ thể, Mega Save được nâng từ 3Mbps lên 5Mbps, Mega You từ 6 Mbps lên 8 Mbps và Mega Me từ 8 Mbps lên 10 Mbps. Đơn vị này cho biết sẽ nâng cấp băng thông cho các khách hàng cũ và giá cước vẫn không đổi.

 
Minh Anh
baoin