Hà Nội tổng điều tra hộ khẩu: Người dân phải cung cấp những thông tin gì?
GiadinhNet - Công an Hà Nội đang tiến hành tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn địa bàn thành phố (bắt đầu từ 1/10). Vậy, việc điều tra sẽ được thực hiện như thế nào? Người dân sẽ phải cung cấp những thông tin gì với cơ quan công an địa phương để việc điều tra được thuận lợi?
Nếu cung cấp thông tin không chính xác người dân sẽ tự “làm khó” mình. Ảnh minh họa: TG
Ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Khuất Mạnh Thuyết, Phó Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, sau khi có kế hoạch của Công an thành phố, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch để triển khai việc điều tra hộ khẩu bắt đầu từ 0h ngày 1/10. Trước đó, Công an huyện đã phát biểu mẫu, có văn bản gửi lãnh đạo các xã, thị trấn để cùng phối hợp thực hiện chủ trương này. Để điều tra, rà soát, cảnh sát khu vực sẽ đến từng hộ dân. Cán bộ công an sẽ mang hồ sơ gốc về hộ khẩu để rà soát, đối chiếu. Các hộ dân sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về các nhân khẩu, thông tin từng người trong gia đình. Khi rà soát nếu thấy thiếu, sai sẽ bổ sung để hoàn chỉnh thông tin liên quan.
Nếu hộ dân cung cấp các thông tin không chính xác về số lượng nhân khẩu và một số thông tin liên quan thì sẽ xử lý như thế nào? Trả lời câu hỏi này, ông Thuyết cho rằng người dân sẽ chấp hành tốt vì sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của chính họ. Nếu cung cấp thông tin không chính xác thì sẽ ảnh hưởng lớn khi hộ dân, người dân trong hộ đi làm các thủ tục hành chính vì “vênh” thông số.
Theo Công an TP Hà Nội, việc tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn thành phố sẽ giúp cơ quan chức năng nắm đầy đủ thực trạng, tình hình nhân khẩu, thường trú, tạm trú, số người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang cư trú trên địa bàn; rà soát, xác định chính xác các loại đối tượng. Kết quả thu về sẽ giúp cơ quan chức năng đánh giá đầy đủ thực trạng nhân, hộ khẩu đang cư trú trên địa bàn; rà soát đánh giá chính xác loại đối tượng đang quản lý; đồng thời bổ sung thông tin dân cư phục vụ hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP Hà Nội. Trong đợt tổng kiểm tra này, lực lượng công an sẽ thống kê 11 loại hộ khẩu, nhân khẩu và một số vấn đề có liên quan, chia ra thành nhiều đối tượng khác nhau như người cư trú tại nơi đăng ký hộ khẩu, người thường xuyên không cư trú tại nơi đăng ký hộ khẩu, hộ khẩu tập thể, những người làm việc trên môi trường sông nước, những người có hộ khẩu trong các khu đô thị mới, nhà cao tầng, nhà chung cư...
Dưới góc độ đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội cho rằng việc tổng điều tra hộ khẩu sẽ giúp lực lượng cảnh sát hình sự nắm bắt được hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu gây án trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, bắt cóc trẻ em, mua bán người và các loại tội phạm, tệ nạn khác như cờ bạc, mại dâm và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua việc điều tra, Công an Hà Nội sẽ phát hiện được những hoạt động tiềm ẩn phức tạp của các loại tội phạm về ma túy, đối tượng sử dụng ma túy, đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực và các đối tượng phạm tội trong lĩnh vực tài chính, “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, đối tượng trốn truy nã, tội phạm có yếu tố nước ngoài… để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đạt hiệu quả.
Minh Anh